MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Marc Klok được dọn đường để lên khoác áo tuyển Indonesia, đấu tuyển Việt Nam cũng như các đội bóng khác trong tương lai gần. Ảnh: CNN Indonesia.

Indonesia nhập tịch cầu thủ mới để đấu tuyển Việt Nam

BÍCH THÙY LDO | 07/10/2020 16:09
Trở thành công dân Indonesia, Marc Klok nhiều khả năng sẽ khoác áo đội tuyển nước này và sẽ chạm trán tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup lẫn AFF Cup.

Marc Klok sinh năm 1993 tại Amsterdam, Hà Lan. Anh có họ hàng là người Indonesia và sau khi đủ 5 năm sinh sống, làm việc tại quốc gia Đông Nam Á, cầu thủ này đã xin nhập tịch. Chính phủ Indonesia đồng ý phê duyệt ho Marc Klok cùng 3 vận động viên bóng rổ khác trong đợt này. Họ còn trải qua 1-2 quy trình nữa trước khi chính thức có hộ chiếu của Indonesia.

Tại câu lạc bộ, Marc Klok thi đấu tiền vệ phòng ngự ở câu lạc bộ Persija Jakarta. Năng lực chuyên môn được khẳng định suốt những mùa bóng qua, khi chân chuyền này khoác áo cho PSM Makassar trước đó. Thực tế, cựu huấn luyện viên tuyển Indonesia là Simon McMenemey từng gọi Marc Klok lên tập luyện cùng đội tuyển, từ trước khi anh có quyết định nhập tịch Indonesia.

Gần như chắc chắn, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Utrecht này sẽ được dọn đường để lên tuyển Indonesia trong tương lai gần. Anh có thể ra sân khi cùng đội bóng xứ Vạn đảo chạm trán đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào năm sau.

Đích thân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan đã giới thiệu Marc Klok cho huấn luyện viên Shin Tae-yong. Ông nói trên CNN Indonesia: “Việc nhập tịch cho Marc Klok là điều tích cực cho PSSI khi sẽ tăng cường sức mạnh cho tuyển Indonesia. Cậu ấy đã thể hiện tài năng của mình ở một số giải đấu tại Châu Âu và sau đó là PSM Makassar của Indonesia”.

Tiền vệ phòng ngự 27 tuổi này trở thành cầu thủ thứ 35 được nhập tịch Indonesia. Tuy nhiên, PSSI nhấn mạnh họ đang siết chặt chính sách nhập tịch, tuyển chọn những cầu thủ có trình độ nhỉnh hơn cầu thủ bản địa, không quá lớn tuổi để có thể cống hiến tốt nhất cho tuyển Indonesia.

Cristian Gonzales là cầu thủ đầu tiên nhập tịch Indonesia vào ngày 3.11.2010. Sau đó là một loạt cầu thủ khác như Kim Kurniawan, Diego Michiels, Raphael Maitimo, Sergio van Dijk, Greg Nwokolo, Stefano Lilipaly, Ilija Spasojevic, Beto Goncalves, Osas Saha, Otavio Dutra… Tuy nhập tịch ồ ạt như thế, tuyển Indonesia vẫn chưa lần nào vô địch AFF Cup và tiến xa ở các giải châu lục.

Với huấn luyện viên Shin Tae-yong, ông hứa hẹn sẽ có những thay đổi. Mục tiêu mà PSSI đặt ra là giúp tuyển Indonesia vô địch AFF Cup 2020 (diễn ra năm 2021).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn