MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giám đốc kỹ thuật Gede trên khán đài sân Hàng Đẫy. Ảnh: Giang Nguyễn

Jurgen Gede "tỏ tình" với đội bóng bầu Hiển?

HOÀI ĐAN LDO | 17/05/2020 19:17
Hình ảnh Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede có mặt theo dõi trận giao hữu giữa Hà Nội và Viettel khiến nhiều người đặt nghi vấn ông đang "tỏ tình" với đội bóng của bầu Hiển. 

Có mặt tại sân Hàng Đẫy hôm 16.5, Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede đã theo dõi trận giao hữu giữa Hà Nội và Viettel. Sau trận đấu đó, ông Jurgen Gede cũng có những trao đổi khá thân mật với ban lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội. Điều này khiến nhiều người tò mò về khả năng ông Jurgen Gede sẽ gia nhập Hà Nội sau khi kết thúc hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào ngày 30.6 tới. 

Thực tế, từ năm 2019, Hà Nội của bầu Hiển đã có nhiều thay đổi ở thượng tầng. Các vị trí trọng yếu như Chủ tịch, Tổng Giám đốc đều thay đổi và đội bóng Thủ đô hướng đến việc xây dựng mô hình bóng đá chuyên nghiệp theo phong cách "Tây" hoá.

Trước đó, Hà Nội từng bổ nhiệm chuyên gia Daniel Enriquez vào vị trí Giám đốc kỹ thuật. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà ông đã sớm chia tay Hà Nội. Theo giải thích của lãnh đạo Hà Nội, do ông Daniel Enriquez chưa hiểu văn hoá, đặc thù của bóng đá Việt Nam dẫn đến việc không có được tiếng nói chung.

Hà Nội trong trận giao hữu với Viettel. Ảnh: HNFC

Hà Nội đang đứng trước một sự lựa chọn mới có thể đáp ứng được tiêu chí "am hiểu bóng đá Việt Nam", đó chính là ông Jurgen Gede. Việc có đến 4 năm làm việc ở Việt Nam khiến chuyên gia người Đức nằm lòng V.League.

Tuy nhiên, Hà Nội cần rút kinh nghiệm để đưa ra những công việc cụ thể với chức danh Giám đốc kỹ thuật. Như huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nêu quan điểm thì: "Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, mọi đội bóng luôn cần vị trí Giám đốc kỹ thuật. Đó là người có thể định hướng, không chỉ cho một đội mà còn là cả hệ thống. Như các bạn thấy, tất cả các câu lạc bộ mạnh trên thế giới đều có Giám đốc kỹ thuật. Điều đó tốt cho câu lạc bộ. 

Điều quan trọng nhất là Giám đốc kỹ thuật phải có định hướng, thống nhất được với câu lạc bộ, với con người Việt Nam. Nếu như họ đưa ra mô hình quá cao hoặc quá xa vời so với thực tiễn câu lạc bộ thì rất khó".

Nếu ông Gede về Hà Nội, đó sẽ là một sự chờ đợi thú vị. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn