MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sân vận động Đà Lạt đang hoàn thiện những bước cuối cùng. Ảnh: Thanh Vũ

Khẩn trương hoàn thiện sân vận động Đà Lạt

Thanh Vũ LDO | 03/03/2023 06:57
Tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút hoàn thiện sân vận động Đà Lạt để chuẩn bị cho những mục tiêu trong tương lai.

Trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục sân vận động Đà Lạt tại Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao ở Phường 7, Đà Lạt.

Trước hết, trong tháng 3.2023 cần hoàn thiện mặt sân, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để đội bóng có thể sử dụng sân này để thi đấu, đồng thời tiếp tục hoàn thành một số hạng mục cơ bản để bàn giao cho Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh trong tháng 6.2023 và đến cuối năm 2023 tất cả các hạng mục nơi đây cần phải hoàn thành để bàn giao. 

Tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch, huyện Lạc Dương khảo sát địa điểm phù hợp để xây dựng khu huấn luyện thể thao tại huyện này. Đồng thời, yêu cầu huyện Lạc Dương phối hợp với Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng để nâng cấp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng sân vận động Lạc Dương tại Khu đô thị Vạn Xuân để làm sân tập cho đội bóng đá. 

Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp nhận câu lạc bộ Sài Gòn để thi đấu giải hạng Nhất trên sân Đà Lạt. Bên cạnh đó, đội U19 Lâm Đồng sẽ tranh tài ở giải hạng Nhì Quốc gia 2022.

Tuy nhiên, kế hoạch này đang đứng trước nguy cơ không thể triển khai theo đúng dự kiến. Cụ thể, phía Sài Gòn vừa báo với VPF (đơn vị tổ chức giải) về vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển giao. Mọi việc không như kế hoạch dự tính. 

Nếu vẫn không thể hoàn tất việc chuyển giao, nhiều khả năng giải hạng Nhất 2023 chỉ còn 10 đội tham dự và VPF buộc phải bốc thăm lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn