MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang Hải hay Công Phượng "chưa xứng đáng" lên tuyển nên cũng cần thích nghi và nỗ lực dưới thời huấn luyện viên Troussier. Ảnh: VFF

Khi Quang Hải, Công Phượng cũng là những cầu thủ… bình thường

ĐÌNH THẢO LDO | 09/06/2023 17:12

Huấn luyện viên Troussier tuyên bố Quang Hải hay Công Phượng cũng “chưa đủ tiêu chuẩn” ở đợt hội quân lần này của tuyển Việt Nam, nghĩa là họ sẽ phải cạnh tranh sòng phẳng với những cái tên còn lại chứ không hề có bất kì sự ưu ái nào cho “sao số” ở đội tuyển.

Sự khác biệt của ông Troussier

Chiến lược gia người Pháp cho thấy sự khác biệt của mình so với người tiền nhiệm Park Hang-seo ở đợt tập trung đội tuyển này.

Đó chính là sự pha trộn giữa đội tuyển Việt Nam và U23 trong cùng thời điểm tập trung, đồng thời chia thành 2 nhóm với các trận giao hữu để rồi cuối cùng chọn ra những cái tên ưu tú nhất ở trận đấu với Syria vào ngày 20.6, sau đó kết thúc đợt tập trung FIFA Days.

Với 58 cầu thủ có trong tay, huấn luyện viên Troussier cùng các cộng sự của mình chỉ có quỹ thời gian ít ỏi nhưng lại gánh khối lượng công việc khổng lồ để có thể làm mới đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên ông thầy người Pháp vẫn yêu cầu phong độ cũng như ý tưởng chơi bóng cho các học trò trong khoảng thời gian ngắn như vậy mới có thể có chỗ đứng ở tuyển Việt Nam để đi đến trận đấu cuối cùng trong lần tập trung này.

Huấn luyện viên Troussier mang tới nhiều sự thay đổi ở tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Sự cạnh tranh chính là yếu tố tiên quyết của ông Troussier cùng ekip trợ lí của mình dành cho các tuyển thủ, nếu nhìn từ việc ông Troussier khẳng định nhiều tuyển thủ trong lần hội quân này, trong đó có cả Quang Hải lẫn Công Phượng đều chưa “xứng đáng” có tên.

Tuy nhiên với những thử nghiệm mà mình mong muốn, thì đây là cơ hội để ông Troussier có thể làm mới đội tuyển Việt Nam từ những “di sản” mà huấn luyện viên Park Hang-seo để lại.

Cạnh tranh sòng phẳng

Quang Hải hay Công Phượng, những trụ cột ở tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo, nhưng sau thời gian dài xuất ngoại, thì phong độ của họ với ông Troussier vẫn chưa đủ tiêu chuẩn và “chưa xứng đáng” để được triệu tập.

Điều này đặt ra 2 vấn đề ở đội tuyển. Thứ nhất, tạo được sự cạnh tranh công bằng và sòng phẳng giữa các tuyển thủ, ở cả đội tuyển lẫn lứa U23 Việt Nam. Tiếp đó, là sự công tâm của đội ngũ ban huấn luyện trong việc chọn nhân sự, không có sự ưu ái nào với bất kì cái tên nào.

Với 58 cái tên, tuyển Việt Nam sẽ có những cuộc cạnh tranh vị trí để tìm ra những cái tên chất lượng nhất ở trận đấu với Syria. Ảnh: VFF

Bởi theo ông Troussier, kinh nghiệm hay sức trẻ cũng đều quan trọng cho kế hoạch dài hơi với bóng đá Việt Nam chứ không chỉ là những trận đấu trước mắt, trong lần tập trung này.

Sự thích nghi, phù hợp với lối chơi và phong độ, cùng với độ là sự cạnh tranh gay gắt giữa 58 cái tên sẽ giúp tuyển Việt Nam hình thành được bộ khung tối ưu nhất, dựa trên những con người tốt nhất.

Khi đó, hẳn những Quang Hải, hay Công Phượng rồi những “sao số” khác ở tuyển Việt Nam cũng hóa những cái tên bình thường phải tự mình nỗ lực hơn nữa chứ không có “vùng an toàn” nào cả.

Ông Troussier đã và đang phát huy những giá trị ở đội tuyển mà người cũ để lại, đồng thời mang tới những làn gió mới từ những nhân tố mới.

Điều này sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam luôn nhận được những sự kì vọng từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ ngay trong lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam dưới triều đại của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn