MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang Hải tập riêng trong buổi tập của Hà Nội FC. Ảnh: Thanh Xuân

Không điều trị dứt điểm chấn thương cơ đùi, Quang Hải có thể "ăn đòn đủ"

THANH XUÂN LDO | 16/06/2020 10:40

Quang Hải dính chấn thương không thể thi đấu trận gặp Sông Lam Nghệ An tại vòng 5 LS V.League và nếu không điều trị dứt điểm, ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam sẽ trả giá đắt.

Trong buổi tập chuẩn bị cho trận “đại chiến” Hà Nội - Sông Lam Nghệ An (SLNA), Quang Hải phải tập riêng cùng tiền vệ phòng ngự Moses. Quả bóng Bạc Việt Nam 2019 bị chấn thương ở cơ đùi sau, chưa biết ngày trở lại.

Chia sẻ về tình trạng chấn thương của Quang Hải, bác sĩ U22 Việt Nam Trần Huy Thọ cho rằng có 2 nguyên nhân: “Dựa vào kết quả chụp chiếu thì nhận định có 2 kiểu dẫn đến chấn thương của Hải. Thứ nhất do bị va chạm trên sân đấu, tức là bị đối thủ đạp vào chân, thứ hai do tự đau.

Nếu bị va chạm thì rất nhanh hồi phục còn căng cơ do quá tải, hay tự tập với bóng bị chấn thương thì sẽ rất dai dẳng”, bác sĩ Huy Thọ cho biết.

“Tôi đã từng gặp nhiều cầu thủ có dạng chấn thương như thế này, trước tiên khi mới bị cần phải giảm sưng, giảm đau và uống kháng sinh. Tuần đầu nên chườm đá và đi bộ, dùng máy siêu âm trị liệu. Tuần 2 nên tập nhẹ như đạp xe đạp kết hợp các bài tập lưng để bổ trợ. Bước sang tuần 3 tập các bài cơ đùi sau. Nếu nhẹ có thể trở lại sau 1 tháng, nặng hơn thì từ 2-3 tháng”.

Việc phải thi đấu liên tục từng khiến Quang Hải gặp chấn thương trong trận đấu giữa U22 Việt Nam - U22 Singapore, bị đứt cơ đùi và vắng mặt ở hành trình chinh phục SEA Games 30. Phải đến tháng 12, khi tập huấn ở Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 Châu Á, cầu thủ này mới tập lại cùng các đồng đội.

 Quang Hải chấn thương tại SEA Games 30: Ảnh: Thanh Xuân

Quang Hải đã bị đau từ trận Hà Nội  thắng Hoàng Anh Gia Lai 3-0 nhưng cố thi đấu ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nên dẫn đến tình trạng quá tải. Cầu thủ này cần nghỉ dài, tập trung điều trị chấn thương dứt điểm, nếu không sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng về sau:

“Nếu không điều trị dứt điểm loại chấn thương này thì rất dễ bị đau lại, thậm chí cơ sẽ bị yếu đi và rất khó để phục hồi”, bác sĩ Trần Huy Thọ chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn