MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kiatisak là một trong những huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử tuyển Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Không uống rượu, hút thuốc: Bí quyết thành công của Kiatisak

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 21/11/2020 15:16
Khi dẫn dắt tuyển Thái Lan và U23, huấn luyện viên Kiatisak đề ra những quy tắc “bất di, bất dịch” mà nếu không tuân theo, cầu thủ phải xách va li về nhà ngay lập tức.

Kiatisak Senamuang có thể xem là danh thủ thành công nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan. Khi còn là cầu thủ, ông giữ kỷ lục ghi 71 bàn/134 trận cho tuyển Thái Lan. Cùng với đội nhà ông có 3 lần vô địch AFF Cup (trước đó là Tiger Cup), 4 lần đoạt HCV SEA Games, 2 lần vào bán kết môn bóng đá nam ASIAD.

“Zico Thái” cũng là cầu thủ Thái Lan hiếm hoi sớm xuất ngoại sang Anh, khoác áo đội Huddersfield Town năm 1999.

Ông chính thức bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ năm 2008 nhưng chỉ thật sự thành công khi dẫn dắt tuyển Thái Lan và U23 nước này từ năm 2013. Ngày 15.6.2013, trên tư cách huấn luyện viên tạm quyền tuyển Thái Lan, ông giúp đội nhà đánh bại Trung Quốc 5-1 trên sân khách. Màn ra mắt quá đỗi ấn tượng này giúp chiến lược gia sinh năm 1973 được tin tưởng giao dẫn dắt tuyển Thái Lan chính thức từ đầu năm 2014.

Dưới thời ông, tuyển Thái Lan 2 lần liên tiếp vô địch AFF Cup 2014, 2016 và lần thứ 3 trong lịch sử lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup – kỳ năm 2018. Lối chơi của Thái Lan khi đó được xem như phiên bản Tiki-Taka của Đông Nam Á với cái tên Thai Tik-tok, đề cao những pha phối hợp nhỏ, bật tường ăn ý.

Chanathip Songkrasin, ngôi sao được Kiatisak đưa ra ánh sáng. Ảnh: ESPN.

Để thu được thành công lớn đó, Kiatisak đã đề ra cho mình những nguyên tắc làm việc, bắt buộc các cầu thủ phải tuân theo. “Không uống rượu, không hút thuốc, không tiệc tùng hay đánh bạc. Nếu các trợ lý của tôi, giới truyền thông hay bất cứ ai khác bắt gặp các cầu thủ phá vỡ những quy tắc đó, họ sẽ phải về nhà ngay lập tức”, Kiatisak tiết lộ bí quyết thành công trong lần phỏng vấn với tờ Straits Times.

Dưới thời Kiatisak, tuyển Thái Lan trình làng lứa cầu thủ mới đầy hứa hẹn. Ông chính là người đã tin tưởng, trao cơ hội cho "Messi Thái" Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen – những người hiện giờ đang là trụ cột ở tuyển Thái Lan.

“Khi tôi trở thành huấn luyện viên tuyển Thái Lan đầu năm 2014, tôi có thể gọi lên những cựu binh Datsakorn Thonglao hay Rungsan Viwatchaikok. Tuy nhiên, tôi nghĩ đã đến lúc phải thay đổi. Đó là lý do tôi gọi các cầu thủ lên với độ tuổi trung bình 22 tuổi và tin rằng họ có thể sắm vai trụ cột trong 10 năm tới”, Kiatisak nhấn mạnh thêm.

Trước khi thuyết phục Kiatisak trở lại dẫn dắt HAGL ở V.League 2021, bầu Đức cũng đã rát ấn tượng với những thành công mà “lính cũ" có được với bóng đá Thái Lan. Ông nhấn mạnh lý do "Zico Thái" thành công nhờ việc am hiểu cầu thủ và biết cách để khích lệ tinh thần của họ.

Lần gần nhất Kiatisak dẫn dắt HAGL ở V.League 2010. Ông chỉ giúp đội đứng hạng 7 V.League và Á quân Cúp Quốc gia, thành tích rõ ràng không ấn tượng. Nhưng sau 10 năm, chiến lược gia sinh năm 1973 đã thu được cho mình nhiều kinh nghiệm, để có thể đưa HAGL trở thành đối trọng thật sự trong cuộc đua vô địch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn