MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kiatisak không dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Thanh Vũ

Kiatisak gắn bó với HAGL, tuyển Thái Lan tiếp tục “đau đầu”?

Thanh Vũ LDO | 26/09/2021 12:58

Chỉ bằng một dòng trạng thái trên trang cá nhân, huấn luyện viên Kiatisak đã gián tiếp từ chối trở về dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Trong 2 ngày 24 và 25.9, huấn luyện viên Kiatisak liên tục chia sẻ hình ảnh ông cùng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Dòng trạng thái “Không sao đâu, tôi vẫn ở đây rất lâu” như một lời khẳng định tương lai của “Zico” với đội bóng phố Núi.

Hành động của Kiatisak là niềm an ủi dành cho các cổ động viên sau khi Hoàng Anh Gia Lai không được công nhận vô địch V.League 2021 dù đã có một mùa giải ấn tượng. Ngoài ra, đây còn là lời khẳng định một cách gián tiếp rằng ông đã từ chối quay lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2020.

Trước đó, ngày 22.9, tờ SMM Sport thông tin, trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan, bà Nuanphan Lamsam (thường gọi "Madame Pang") tiết lộ Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ sớm bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng cho “Voi chiến” để kịp chuẩn bị cho AFF Cup 2020 khởi tranh vào cuối năm nay.

Kiatisak khẳng định tương lai với Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thanh Vũ

Bà Madame Pang cho biết: “Danh sách các huấn luyện viên có khả năng dẫn dắt đội tuyển gồm rất nhiều người đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Brazil, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Slovakia, Đức, Croatia và Costa Rica. Người được bổ nhiệm phải được xem xét cẩn thận về cả kinh nghiệm và sự phù hợp. Thông báo chính thức về huấn luyện viên dẫn dắt đội tuyển Thái Lan sẽ được đưa ra vào cuối tháng 9”.

Theo SMM Sport, trong danh sách bà Lamsam tiết lộ có 16 người đến từ nhiều quốc gia. Trong đó, Kiatisak hiển nhiên là ứng viên số một cho vị trí “thuyền trưởng” đội tuyển Thái Lan.

Ngoài Kiatisak, danh sách còn có Worrawoot Srimanka (huấn luyện viên đương nhiệm của đội U23 Thái Lan), Tawan Sripan (cựu trợ lý huấn luyện viên tuyển Thái Lan), Sirisak Yordyathai (cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan giai đoạn đầu năm 2019) và Sarawut Tripan. Tuy nhiên, khả năng thành công của những vị huấn luyện viên này vẫn là dấu hỏi lớn. 

Chỉ có Kiatisak là người đã khẳng định được tài năng và thành công khi chèo lái con thuyền bóng đá Thái Lan. Ông đưa nền bóng đá xứ Chùa Vàng trở thành một thế lực ở khu vực Đông Nam Á với chức vô địch AFF Cup 2014 và 2016. Ông còn giúp đội U23 Thái Lan giành huy chương Vàng SEA Games 2013 và hạng tư Asian Games 2014. Không quá khi nói “Zico Thái” là huấn luyện viên Thái  Lan thành công nhất trong khoảng 20 năm qua.

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan luôn muốn Kiatisak dẫn dắt đội tuyển nước nhà. Ảnh: Thanh Vũ

Tuy nhiên, động thái gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai của Kiatisak đã khiến lãnh đạo cũng như người hâm mộ bóng đá Thái Lan vỡ tan tham vọng thuyết phục ông thầy 48 tuổi hồi hương dẫn dắt đội tuyển nước nhà.

Kể từ khi sa thải huấn luyện viên Nishino hôm 29.7, chiếc "chiếc ghế nóng" của tuyển Thái Lan vẫn đang bỏ trống. Mất ứng viên hàng đầu Kiatisak, các quan chức bóng đá Thái Lan chắc chắn sẽ rất đau đầu trong việc tìm kiếm người phù hợp dẫn dắt “voi chiến” trong thời gian gấp rút.

"Kiatisak là người được yêu thích để tiếp quản công việc huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan, sau khi Madame Pang gửi đi một tập hồ sơ được những người thân cận của bà tiết lộ rằng đấy là tài liệu về huấn luyện đội tuyển quốc gia".

"Nhưng Kiatisak đã đăng đàn để dập tắt tin đồn anh trở lại Thái Lan, khi mới đây anh ấy đăng những bức ảnh chụp chung với quản lý của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, kèm theo lời nhắn sẽ ở lại đội bóng này rất lâu", tờ SMM Sport tiếc rẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn