MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kiatisak giành khá nhiều danh hiệu khi còn dẫn dắt Thái Lan. Ảnh: Đăng Huỳnh

"Kiatisak thành công nhất Đông Nam Á 10 năm qua!"

Thanh Vũ LDO | 17/06/2020 16:14

Với vô số thành công cùng các đội tuyển quốc gia Thái Lan, HLV Kiatisak được đánh giá là huấn luyện viên thành công nhất Đông Nam Á trong giai đoạn 2010-2020.

Thành tích này được trang bóng đá ASEAN FOOTBALL đánh giá dựa trên kết quả của các huấn luyện viên khi cùng đội tuyển thi đấu tại AFF Cup, Asian Cup và vòng loại World Cup khu vực châu Á trong giai đoạn từ năm 2010-2020. Trong đó, cựu HLV ĐTQG Thái Lan, Kiatisak được đánh giá thành công nhất với 2 chức vô địch AFF Cup và giúp Thái Lan lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

Huấn luyện viên Park Hang Seo xếp sau huyền thoại bóng đá người Thái Lan với 1 lần vô địch AFF Cup và đưa tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Sau 22 trận dẫn dắt tuyển Việt Nam, vị chiến lược gia người Hàn đạt tỷ lệ thắng 50%.

Ngoài ra, thầy Park còn tạo nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam với chiến tích lọt vào chung kết U23 Châu Á 2018 và tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên cùng U22 Việt Nam diễn ra vào cuối năm 2019 tại Philippines.

Bảng xếp hàng 8 huấn luyện viên thành công nhất Đông Nam Á trong 10 năm qua. Ảnh: ASEAN FOOTBALL

Dù có tỷ lệ thắng cao nhất là 56,7% nhưng huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của Malaysia chỉ được xếp hạng 6. Thành tích của ông Tan Cheng Hoe cùng Malaysia khá khiêm tốn chỉ với một lần đi đến chung kết AFF Cup vào năm 2018, thua Việt Nam chung cuộc 2-3 sau 2 lượt trận.

Một nhân vật cũng rất đáng chú ý trong danh sách này là cựu huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam, Alfred Riedl. Tuy nhiên, thành công nổi bật trong sự nghiệp của chiến lược gia người Áo là 2 danh hiệu Á quân AFF Cup lại đến khi ông dẫn dắt tuyển Indonesia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn