MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
VFF thương lượng thành công với HLV Park Hang-seo vào cuối tháng 9.2017 để chiến lược gia này dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Lê Huỳnh Đức, Park Hang-seo và những gạch nối với bóng đá Trung Quốc

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 07/10/2021 14:27
Trước khi thành công với tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng mong muốn dẫn dắt một câu lạc bộ Trung Quốc.

Bước ngoặt của thầy Park

Trong bộ phim tài liệu phát trên VTV đầu năm 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trải lòng về những thăng trầm trong sự nghiệp. Trong đó, ông tiết lộ một thông tin quan trọng liên quan đến việc muốn sang làm việc tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc (CSL).

"Tôi từng có ý định chuyển sang Trung Quốc làm việc, nhưng ở thời điểm tưởng như sẽ thành công, tôi lại thất bại. Khi đó, vợ tôi nói tại sao cứ mãi chú ý tới bóng đá Trung Quốc mà không phải Đông Nam Á. Tôi đã có chút lo lắng và tò mò.

Tôi nói với vợ rằng không hiểu biết nhiều về bóng đá Đông Nam Á. Vợ tôi nói hãy gọi cho một người tên là Lee Dong-jun. Vợ tôi đưa điện thoại, và tôi đành phải gọi cho anh ấy. Ban đầu anh ấy còn chẳng gọi lại cho tôi. Mãi tới một năm sau đó, anh ấy gọi và hỏi rằng liệu tôi có sẵn sàng đi Đông Nam Á nếu nhận được lời mời hay không?", ông Park tiết lộ.

Người đại diện Lee Dong-jun đã đưa huấn luyện viên Park Hang-seo đến với tuyển Việt Nam. Ảnh: M.T.

Ông Park muốn đến CSL là vào năm 2016. Thời điểm đó, có đến 5/16 câu lạc bộ ở Trung Quốc sử dụng những huấn luyện viên người Hàn Quốc như Choi Yong-soo, Lee Jang-soo, Park Tae-ha hay cả Hong Myung-bo – đội trưởng tuyển Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002.

Tuy nhiên vì nhiều lý do, mong muốn của ông Park không thành. Sau khi người đại diện Lee Dong-jun liên lạc, ông Park đã được yêu cầu viết giấy ủy quyền để ông Lee làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về việc dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận rất lo lắng vì không am hiểu bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên sự động viên của vợ đã giúp ông vững tin để đảm nhận thử thách mới. Vào cuối tháng 9.2017, lãnh đạo của VFF gồm có 2 Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Đoàn Nguyên Đức đã sang tận Hàn Quốc để làm việc với Lee Dong-jun. Cuộc họp giữa hai bên kéo dài trong gần nửa ngày, tại khuôn viên của sân vận động Seoul World Cup, cuối cùng đã đi đến đồng thuận.

Việc gắn bó với bóng đá Việt Nam đã mở ra một chương mới thành công cho tuyển Việt Nam. Với ông Park, tài năng của ông đã có nơi phù hợp để thể hiện tài năng sau chuỗi ngày bị quên lãng ở quê hương.

Gạch nối Lê Huỳnh Đức, Park Choong-kyun

Cách đây 20 năm, danh thủ Lê Huỳnh Đức – khi đó là trung phong số 1 của bóng đá Việt Nam đã có vụ chuyển nhượng mang tính lịch sử khi sang thi đấu cho câu lạc bộ Chongqing Lifan của Trung Quốc. Thực chất đây là một vụ trao đổi cầu thủ, hai bên cùng có lợi.

Cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức là cầu thủ Việt Nam duy nhất từng sang Trung Quốc thi đấu. Ảnh: Duy Nam.

Lê Huỳnh Đức sang thi đấu cho Chongqing Lifan, đổi lại câu lạc bộ Trung Quốc hỗ trợ câu lạc bộ Công an TPHCM 3 cầu thủ Trung Quốc, để thi đấu tại V.League 2001 – mùa giải đầu tiên V.League cho phép ngoại binh thi đấu. Trong gần nửa năm chơi bóng tại Trung Quốc, Lê Huỳnh Đức đã thể hiện được khả năng của mình, khi ghi 4 bàn cho đội bóng mới.

Một gạch nối khác giữa bóng đá Việt Nam và Trung Quốc là trường hợp của trợ lý Park Choong-kyun. Chiến lược gia người Hàn Quốc này đã dẫn dắt câu lạc bộ Tianjin Quanjian (sau đó đổi tên thành Tiajin Tianhai), giúp đội trụ hạng ở mùa giải 2018. Giữa năm 2019, ông tiếp tục được ngồi vào chiếc ghế nóng, nhưng trong 5 tháng dẫn dắt đội, ông Park Choong-kyun không thu được thành công.

Truyền thông địa phương tiết lộ một trong những nguyên nhân khiến chiến lược gia người Hàn Quốc không có thành tích ưng ý là những mâu thuẫn với Giám đốc kỹ thuật Li Weifeng. Đến nay, câu lạc bộ Tianjin Tianhai đã ngừng hoạt động, giống như một số câu lạc bộ khác vì những khó khăn về tài chính.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn