MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Màn trình diễn chuẩn mực của "cầu thủ trẻ" Trọng Hoàng

Thanh Vũ LDO | 08/09/2021 14:12
Australia đá nát cánh phải của Trung Quốc trong chiến thắng 3-0, nhưng ngôi sao Mabil của đội bạn đã “tắt điện” khi gặp Trọng Hoàng của tuyển Việt Nam và chỉ được chấm điểm 4.

“Bỏ túi” Mabil và hạ giá ngôi sao

Bước vào trận đấu thứ 2 tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á, hàng thủ tuyển Việt Nam gặp rất nhiều sức ép trước một Australia 4 lần dự World Cup, với sự vượt trội và các cầu thủ đang chơi bóng tại Châu Âu. Trước đó, trong trận thắng dễ 3-0 trước Trung Quốc, Australia gần như không để cho cầu thủ đối phương tạo ra một cơ hội nào đáng chú ý về phía khung thành của thủ môn Mathew Ryan.

Trong chiến thắng ngày ra quân trước Trung Quốc, một trong những nhân tố thi đấu nổi bật nhất của Australia là Awer Mabil. Tiền đạo đang thuộc biên chế câu lạc bộ Midtjylland của Đan Mạch đóng góp 1 bàn thắng và 1 tình huống dứt điểm gián tiếp giúp Mitchell Duke đệm bóng ghi bàn ấn định tỉ số 3-0.

Mabil có tốc độ, kỹ thuật và cách chơi hiện đại. Được đánh giá tiềm năng và khẳng định được năng lực ở Châu Âu, thế nên không ngạc nhiên khi đã rất tự tin tuyên bố trên trang chủ AFC: ”Chúng tôi đến đây để làm nên lịch sử”.

Sự thật, tuyển Australia có thể vui mừng khi hoàn thành mục tiêu rời sân Mỹ Đình với 3 điểm. Tuy nhiên, với cá nhân thì Mabil chắc chắn không thể hài lòng với màn trình diễn của bản thân khi phải đối mặt với cầu thủ kinh nghiệm bậc nhất bóng đá Việt Nam là Trọng Hoàng.

Không quá khi nói, Trọng Hoàng đã “bỏ túi” Mabil. Từ việc được đánh giá là một trong những cầu thủ chơi hay nhất tuyển Australia trong trận thắng Trung Quốc, Mabil chỉ được chấm 4 điểm cho màn trình diễn mờ nhạt trong trong trận đấu với tuyển Việt Nam, điểm số thấp nhất trong đội hình Australia. Mấu chốt khiến Mabil “tắt điện” trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm chính là Trọng Hoàng.

Những cuộc đối đầu giữa Trọng Hoàng và Mabil trên sân đều so kè từ li từng tí. Nhưng bằng kinh nghiệm, đẳng cấp của cầu thủ không tuổi, “lão tướng” của tuyển Việt Nam thường là người chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi. 

Có một Trọng Hoàng “ngoại hạng”

Trọng Hoàng “như 18”, “không có tuổi”, “máy đá bóng”… Vẫn là lối chơi lăn xả, vào bóng quyết liệt, Trọng Hoàng đã ngăn chặn 22 trong tổng số 31 lần đối phương tấn công bên cánh trái. Rất nhiều tình huống Trọng Hoàng bó vào hỗ trợ các trung vệ. Dù chỉ cao 1m69 nhưng với lối đá thông minh, mạnh mẽ và đọc tình huống tốt, Hoàng thường xuyên lựa chọn vị trí đứng tốt hơn và khiến các cầu thủ cao to bên phía Australia rơi vào thế bất lợi trong các tình huống tranh chấp, kể cả bóng bổng.

Thủ tốt, dám va chạm và đấu tay đôi trực diện trong các tình huống phòng ngự, lão tướng này vẫn mạnh dạn cầm bóng tấn công để giảm áp lực bên phần sân nhà. Và Hoàng đã bị các cầu thủ Australia phạm lỗi tới 4 lần. Khi thầy Park tung Văn Toàn và Hồ Tấn Tài vào sân trong hiệp  2, Trọng Hoàng được đẩy lên cao, được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Cầu thủ 32 tuổi bắt đầu thực hiện nhiều pha leo biên khiến các hậu vệ bên phía tuyển Australia vô cùng vất vả để hạn chế các miếng đánh từ cánh phải của tuyển Việt Nam.
Trọng Hoàng liên tục giải nguy cho hàng thủ tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu

Màn trình diễn hoàn hảo trước Australia đã cho thấy, anh vẫn còn rất quan trọng với sơ đồ chiến thuật của thầy Park và chứng minh tình huống tranh chấp thất bại trong bàn thua của tuyển Việt Nam trước Saudi Arabia hôm 3.9 đơn giản chỉ là một pha bóng bất khả kháng do thua thiệt về thể hình.

Bình luận viên kỳ cựu Ngô Quang Tùng không ngần ngại đánh giá màn trình diễn của Trọng Hoàng là “chuẩn mực hoàn hảo” với một cầu thủ đã ngoài 30.  Ông nói: “Sau khi xem trận đấu với Saudi Arabia, nhiều người cho rằng Trọng Hoàng sẽ không thể hiện được nhiều trước Australia. Vì Australia là đội cao to, chơi bóng bổng. Hoàng cũng để thua tình huống đánh đầu trong trận thua Saudi Arabia.

Thực tế, trong trận đấu với Australia, chúng ta thấy được kinh nghiệm thi đấu, sự điều chỉnh về khả năng tiếp cận và thể hiện của Trọng Hoàng rất đáng ghi  nhận. Màn trình diễn của Hoàng là chuẩn mực cho cầu thủ đã ở tuổi ngoài 30 nhưng vẫn rất bền bỉ và đóng góp rất quan trọng vào thành tích chung đội tuyển quốc gia”.

Sự toả sáng của Trọng Hoàng trên sân Mỹ Đình rất đáng khen ngợi. Đúng là câu nói “gừng càng già, càng cay” đúng với trường hợp của cầu thủ đa năng Trọng Hoàng. Sự cần cù, bền bỉ và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi của lão tướng xứ Nghệ xứng đáng là tấm gương đế các thế hệ cầu thủ trẻ sau này noi theo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn