MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sân Mỹ Đình thời điểm đăng cai các trận đấu sân nhà của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Ảnh: Minh Dân

Mặt sân Mỹ Đình đã đẹp hơn, nhưng sẽ lãng phí nếu để không

PHẠM ĐÌNH LDO | 24/03/2023 17:19
Năm 2023, các đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam sẽ ít sử dụng sân vận động Mỹ Đình

Ngày 24.3, tại cuộc họp thường kì Quý I năm 2023 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao đã có những thông tin tích cực về việc chăm sóc, cải tạo sân vận động Mỹ Đình. 

Theo ông Minh, mặt cỏ sân Mỹ Đình đã lên xanh và rất đẹp. Ngoài ra, các hạng mục khác đã được nâng cấp và đảm bảo chất lượng. 

Đây là kết quả của của hàng loạt phản ánh về sự xuống cấp của sân Mỹ Đình trong thời gian qua.

Cũng chính vì năm 2022 có nhiều giải đấu lớn diễn ra tại sân Mỹ Đình, nên điều này có tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến đội tuyển quốc gia và U23.

Không chỉ về mặt chất lượng, hình ảnh của ngành thể thao cũng xuất hiện không tích cực trước truyền thông quốc tế.

Sân Mỹ Đình đã đẹp như lời ông Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao chia sẻ. Nhưng câu hỏi đặt ra, đẹp vào lúc này đã có nhiều tác dụng?

Bởi lẽ, các đội tuyển quốc gia nam và nữ đều sẽ ít sử dụng sân nhà ở các giải đấu quốc tế lớn năm 2023.

Cụ thể, tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự World Cup 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand từ ngày 20.7 đến 20.8. 

U23 Việt Nam sẽ bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia, dự ASIAD 19 ở Trung Quốc. 

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự Asian Cup 2023 được tổ chức tại Qatar. Và phải đến cuối năm 2023, tuyển Việt Nam bước vào vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Troussier sẽ có những trận đấu ít ỏi ở Mỹ Đình. 

Điều đó đồng nghĩa với việc trong khoảng thời gian lớn năm 2023, sân Mỹ Đình sẽ không sử dụng cho các giải đấu lớn. Thay vào đó có thể là một số trận giao hữu và vòng loại thứ 2 World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam. 

Đến đây, chúng ta hãy nhìn về thực trạng V.League. Mùa giải 2023, có đến 3 đội bóng cùng đăng ký sân Hàng Đẫy làm sân nhà là: Câu lạc bộ Hà Nội, Công an Hà Nội và Viettel. Điều này từng khiến VPF phải xem xét kĩ việc xếp lịch thi đấu cho các đội. 

Câu hỏi đặt ra: Vì sao các câu lạc bộ không thuê sân Mỹ Đình? Vấn đề nằm ở giá thuê và cả những chuyện lùm xùm xung quanh Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia chưa được xử lý.

Từng có một thời gian, Thể Công đã chọn sân Mỹ Đình làm sân nhà. Nhưng việc khán giả không thể lấp đầy 1/2 khán đài khiến các trận đấu bị loãng. Đấy cũng là một vấn đề bất cập. 

Nhìn lại các sân vận động đang được sử dụng trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, chỉ có một số ít sân bóng đủ tiêu chuẩn chất lượng, nhưng lại chỉ dừng ở mặt sân và một vài hạng mục thiết yếu.

Còn xét tổng thể để đáp ứng tiêu chuẩn AFC thì lại gần như không có. Từng có thời điểm, các câu lạc bộ Việt Nam phải đá trên sân Mỹ Đình ở các giải quốc tế vì sân địa phương không đủ tiêu chuẩn. Ngay cả sân Mỹ Đình từng được AFC và FIFA yêu cầu chỉnh nhiều hạng mục để đáp ứng các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. 

Sân Mỹ Đình đã đẹp hơn, nhưng sẽ đối diện với thực trạng ít được các đội tuyển quốc gia sử dụng trong năm 2023. Đó là một nghịch lý vẫn diễn ra suốt nhiều năm qua. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn