MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Minh Vương được ông Park trao cơ hội. Ảnh: M.T

Minh Vương, Văn Quyết: Xuất sắc ở V.League, vô duyên ở tuyển Việt Nam

HOÀI ĐAN LDO | 24/10/2019 10:18
Minh Vương là vua phá lưới nội, Văn Quyết là cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2019. Thế nhưng cả hai đều vắng bóng ở đội tuyển Việt Nam. 

V.League 2019 kết thúc, tiền đạo Văn Quyết đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất với 9 bàn thắng và 7 đường kiến tạo. Tiền đạo của Hà Nội đã có một mùa giải xuất sắc, đóng góp vào chức vô địch V.League lần thứ 5 của đội bóng thủ đô. 

Văn Quyết chia sẻ: "Với danh hiệu cá nhân, tất nhiên là tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng chắc chắn, danh hiệu vô địch của tập thể mới là điều mà tôi quan tâm hàng đầu. Thành công của cá nhân tôi có sự đóng góp của tập thể. Vì vậy danh hiệu mà tôi nhận được không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tôi mà còn là toàn thể đội bóng cũng như người hâm mộ Hà Nội".

Văn Quyết là cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2019 nhưng không có tên ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: H.A

Thế nhưng, Văn Quyết lại đối diện với ngịch lý khi không có tên ở đội tuyển Việt Nam kể từ sau AFF Cup 2018. Tiền đạo của Hà Nội được cho là không phù hợp với triết lý bóng đá của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, từ ASIAD 18 đến AFF Cup 2018, ông Park đều trao cho Văn Quyết băng đội trưởng cũng như vị trí quan trọng ở đội tuyển.

Nếu như Văn Quyết nhận danh hiệu xuất sắc nhất thì tiền vệ Minh Vương là vua phá lưới nội với 12 bàn thắng. Anh cũng đứng vị trí thứ 5 trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất V.League 2019. Minh Vương kém 2 cầu thủ dẫn đầu là Bruno Cunha Cantanhede (Viettel) và Omar (Hà Nội) chỉ 3 bàn thắng. 

Ở mùa giải này, Minh Vương đã chơi xuất sắc, có đóng góp lớn trong cuộc đua trụ hạng của HAGL. Minh Vương đã ghi những bàn thắng quan trọng ở các trận đấu quyết định cuối mùa giải, giúp HAGL cán đích ở vị trí thứ 8 chung cuộc.

Minh Vương có được 12 bàn thắng ở V.League 2019. Ảnh: HAFC

Tuy nhiên, Minh Vương cũng đối mặt với nghịch lý là không có tên ở đội tuyển Việt Nam trong những đợt tập trung gần đây. Anh từng là lựa chọn của huấn luyện viên Park Hang-seo ở ASIAD 18 trong màu áo U23 +3. Tuy nhiênm ở các đợt tập trung sau đó của đội tuyển Việt Nam, ông Park thường không gọi Minh Vương hoặc gạch tên cầu thủ này sau khi gút danh sách tham dự giải.

Thực tế, huấn luyện viên Park Hang-seo sau những lần dự khán V.League để tuyển quân cho đội tuyển quốc gia từng chỉ ra rằng, việc các câu lạc bộ sử dụng ngoại binh ở các vị trí quan trọng như hậu vệ và tiền đạo làm triệt tiêu đi cơ hội của cầu thủ Việt Nam. Điều này sẽ gây bất  lợi cho đội tuyển quốc gia. 

Trường hợp Hà Đức Chinh là một điển hình. Kể từ sau giải U23 Châu Á 2018, Đức Chinh chơi  ờ nhạt ở Đà Nẵng. Anh cũng không phải sự lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Kế từ đó, tiền đạo này xuống phong độ và hiện tại anh cũng chỉ có thể góp mặt ở U22 thay vì đội tuyển quốc gia. 

Tuy nhiên, những cầu thủ như Minh Vương, Văn Quyết nhìn ở góc độ nào đó họ xứng đáng được lên tuyển. Bởi thực tế đây cũng là những cầu thủ đã được thấm nhuần triết  lý bóng đá của ông Park, được ra sân và đã toả sáng trong màu áo đội tuyển. Chỉ là họ cần được một cơ hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn