MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nếu ở Mỹ, Ronaldo và Pogba đã bị phạt nặng ngay lập tức

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 17/06/2021 13:08
Nhà tư vấn kinh doanh thể thao đến từ Mỹ, Carlos Canto chia sẻ rằng nếu ở Mỹ, Ronaldo và Paul Pogba sẽ bị phạt ngay lập tức, khi động chạm đến nhà tài trợ như ở EURO 2020.

Ronaldo và Pogba đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi thẳng tay gạt sản phẩm của nhà tài trợ EURO 2020, tại cuộc họp báo. Ronaldo gạt 2 chai nước Coca-Cola sang một bên, còn Pogba cũng làm điều tương tự với một chai bia Heineken.

Canto - Giám đốc điều hành của SPSG Consulting nói rằng một vận động viên không thể tùy tiện làm bất cứ điều gì với sản phẩm của nhà tài trợ, nếu đang ở Mỹ. Canto cho biết Ronaldo và Pogba sẽ bị trừng phạt, nếu làm điều đó tại xứ cờ hoa.

"Nếu EURO 2020 diễn ra ở Mỹ, sự việc đó đã không xảy ra. Nếu hành động của Ronaldo và Pogba xảy ra ở NFL (giải bóng bầu dục Mỹ) hay NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ), các cầu thủ đã bị trừng phạt. Họ có những quy định và kỷ luật nghiêm khắc, các vận động viên không thể làm những việc như vậy ", Canto chia sẻ với CNN.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh, nếu ông là người của Coca-Cola, ông sẽ nói với UEFA rằng: "Ban tổ chức phải bảo vệ nhà tài trợ".

Bất chấp lùm xùm ngoài sân cỏ, Ronaldo đã thi đấu xuất sắc khi lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha thắng Hungary 3-0. Ảnh: AFP.

UEFA nắm giữ thương quyền của EURO 2020 và trực tiếp làm việc với những đơn vị tài trợ. Hành động của Ronaldo đã khiến cổ phiếu của Coca-Cola sụt giảm và bay 4 tỉ USD chỉ trong tích tắc.

Trong khi đó, chủ sở hữu của CA Sports Marketing có trụ sở tại Barcelona (Tây Ban Nha), ông ​​Cinto Arjam lo ngại rằng hành động của Ronaldo và Pogba có thể tạo tiền lệ xấu. Hành động đó có thể khiến các nhãn hàng phải suy nghĩ lại về việc trở thành nhà tài trợ cho các giải đấu.

"Vấn đề là nếu Ronaldo thực hiện điều đó và không có chuyện gì xảy ra, tại sao Antoine Griezmann hoặc Sergio Busquets lại không làm điều tương tự?

Mặc dù Ronaldo hay Pogba gửi đi những thông điệp tốt nhưng thực tế khi góp mặt cùng đội tuyển thi đấu trong các giải như EURO, họ phải tuân thủ các nguyên tắc. Các đội bóng phải thực hiện những cam kết với nhà tài trợ".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn