MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Kiatisak Senamuang hiểu phía trước Hoàng Anh Gia Lai là hành trình không hề dễ dàng. Ảnh: HAGL FC

Ngã rẽ nào cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai?

TAM NGUYÊN LDO | 04/02/2023 11:08

Hôm nay (4.2), Hoàng Anh Gia Lai sẽ bắt đầu mùa giải Night Wolf V.League 2023 với nhiều sự chờ đợi.

Tạm gác qua một bên chuyện của bầu Đức và VPF, chiều nay (4.2), câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai mở màn chiến dịch tại Night Wolf V.League 2023 với trận tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Kiatisak Senamuang giành 3 điểm đầu tiên, nhưng với giới chuyên môn và người hâm mộ, có nhiều điều để chờ đợi ở đội bóng phố Núi.

Điều được chờ đợi đầu tiên là những thay đổi về nhân sự. Người ta sẽ quan tâm Hoàng Anh Gia Lai sẽ thể hiện thế nào sau một cuộc “cách mạng nhân sự”.

Nói đến “cách mạng nhân sự”, nhiều người hiểu ngay vấn đề là gì. Đây là mùa giải mà thế hệ học viên đầu tiên của lò Hoàng Anh Gia Lai JMG “tan đàn xẻ nghé” sau nhiều năm gắn bó.

Chính xác là 8 năm. Năm 2015, sau một loạt những ấn tượng để lại trong màu áo đội U23 Việt Nam, những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn được bầu Đức quyết định đôn lên đội 1.

Phần nhiều cầu thủ thuộc lứa đầu của Hoàng Anh Gia Lai JMG đã chia tay câu lạc bộ. Ảnh: HAGL FC

Thời điểm đó, với lối chơi đẹp mắt, ăn ý, dàn sao trẻ của Hoàng Anh Gia Lai tạo nên cơn sốt, thu hút rất nhiều người hâm mộ, nhất là những người thích bóng đá đẹp.

Tuy nhiên, trong 8 năm 6 cầu thủ này là bộ khung trong lối chơi, đội chủ sân Pleiku không giành được thành tích nào. 4 mùa đầu của lứa cầu thủ này, Hoàng Anh Gia Lai không thể vượt qua vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng V.League.

Dấu hiệu tiến bộ có ở các mùa tiếp theo với vị trí thứ 8 mùa 2019, thứ 7 mùa 2020 và thứ 6 mùa 2022. Mùa 2021 là giai đoạn họ thể hiện tốt nhất và dẫn đầu sau 12 vòng. Nhưng trớ trêu thay, COVID-19 khiến mùa giải bị hủy.

Với lứa cầu thủ này, dù huấn luyện viên nào ngồi trên ghế chỉ đạo - Guillaume Graechen, Nguyễn Quốc Tuấn, Dương Minh Ninh, Lee Tae-Hoon và cả Kiatisak lúc này, cũng không thể giúp Hoàng Anh Gia Lai chen chân vào cuộc đua vô địch, dù được kỳ vọng rất lớn.

Mùa này, 4 trong 6 cái tên kể trên đã lần lượt chia tay - Công Phượng sang Nhật Bản, Văn Toàn tới Hàn Quốc, Xuân Trường chọn Hải Phòng và Hồng Duy đầu quân cho Nam Định. Hành trình mùa giải này sẽ trả lời cho câu hỏi, đội bóng phố Núi không thể bật lên được có phải do cầu thủ?

Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn trụ cột như Tuấn Anh và sự trở lại của một số cầu thủ đã thể hiện tốt khi được cho mượn. Ảnh: HAGL FC

Mùa này, Kiatisak tiếp tục đôn một số nhân tố trẻ lên đội 1, chào đón sự trở lại của khá nhiều cầu thủ sau thời gian được cho mượn và tuyển mộ một vài cầu thủ ngoại. Huấn luyện viên người Thái Lan chia sẻ rằng, bầu Đức muốn xây dựng thế hệ cầu thủ tài năng mới cho bóng đá Việt Nam.

Nghĩa là, các cầu thủ trẻ sẽ có nhiều cơ hội ra sân, nên bản thân Kiatisak không đặt mục tiêu quá cao ở mùa giải này. Hoàng Anh Gia Lai chỉ phấn đấu vào Top 5 chung cuộc, khi Kiatisak nhận định về mùa giải “không hề dễ dàng”.

Giới chuyên môn đặt ra câu hỏi “ngã rẽ nào” cho Hoàng Anh Gia Lai nhưng hẳn rồi cũng dễ đưa ra câu trả lời “nhiều khả năng vẫn… đi thẳng”. Bởi ở sân Pleiku có “vòng kim cô”, với chủ trương về bóng đá đẹp, bóng đá giải trí mà bầu Đức yêu cầu.

Điều đó sẽ rõ ràng hơn nếu các cầu thủ ra đi (ít nhất là với 2 cầu thủ tiếp tục thi đấu tại V.League) chơi tốt ở đội bóng mới? Khi đó, vấn đề rõ ràng không phải do chất lượng cầu thủ hay khả năng của huấn luyện viên.

Chỉ là họ không thể có tất cả những gì cần có để tạo nên tập thể đủ sức cạnh tranh, đứng vững trong cuộc đua đường trường...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn