MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người "khổng lồ" tuyển Australia tự tin thắng tuyển Việt Nam tại Hà Nội

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 05/09/2021 12:37
Trung vệ Harry Souttar tự tin sẽ cùng tuyển Australia nhanh chóng thích nghi với thời tiết, khí hậu tại Hà Nội để có chiến thắng trước tuyển Việt Nam tại lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2022.

Ở trận ra quân gặp tuyển Trung Quốc, tuyển Australia thi đấu trên sân Khalifa, Qatar. Sân bóng này có máy lạnh, nhiệt độ được điều chỉnh ổn định từ 21 đến 22 độ C. Vì thế, các cầu thủ thi đấu rất thoải mái. Tuyển Australia đã có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 với các bàn thắng của Awer Mabil, Martin Boyle và Mitchell Duke.

Tuy nhiên, trận đấu thứ 2 gặp tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối 7.9 dự kiến sẽ rất khác. Thời tiết tại Hà Nội nóng, ẩm ướt, độ ẩm cao, nhiệt độ dự kiến chừng 32 độ C ở ngày thi đấu. Điều này sẽ gây nên những khó khăn nhất định cho tuyển Australia. Tuy nhiên, Harry Souttar rất tự tin.

"Chúng tôi đã có khởi đầu tích cực với chiến thắng trước Trung Quốc dù chỉ có 2 buổi tập tại Qatar. Chúng tôi đã chơi dưới thời tiết nắng nóng tại Kuwait ở giai đoạn 2 vòng loại World Cup, vì thế chúng tôi sẽ không lấy điều đó ra làm lý do bào chữa.

Tuyển Australia sẽ nghiên cứu kỹ lối chơi của tuyển Việt Nam, điểm mạnh và điểm yếu của họ. Nhưng điều quan trọng vẫn là việc chúng tôi sẽ mang đến những mối đe dọa nào cho họ" - Souttar cho biết trên tờ Sydney Morning Herald (SMH).

Harry Souttar sinh năm 1998 có chiều cao 1,98m thực sự là gã "khổng lồ" của tuyển Australia, cũng như so với mặt bằng cầu thủ Châu Á nói chung. Anh từng khoác áo đội U17 Scotland, nhưng sau đó đã chuyển sang thi đấu cho tuyển Australia theo quê mẹ.

Dù thi đấu ở vị trí trung vệ, Souttar có khả năng làm bàn ấn tượng. Anh ghi đến 6 bàn/6 trận tại giai đoạn 2, bao gồm 3 bàn vào lưới Đài Loan (Trung Quốc), 2 bàn vào lưới Nepal và 1 bàn vào lưới Jordan. Trung vệ này sẽ là mối đe dọa cho khung thành của thủ môn Bùi Tấn Trường khi tuyển Australia được hưởng những pha bóng cố định.

Ở trận thắng Trung Quốc 3-0, Harry Souttar nhấn mạnh tuyển Australia đã nhập cuộc không tốt. Nhưng sau khi có được 2 bàn thắng ở các phút 24 và 26, thế trận đã hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của đội bóng xứ chuột túi. Trung vệ đang khoác áo Stoke City nhấn mạnh, ở trận gặp tuyển Việt Nam, anh hy vọng đội nhà sẽ có khởi đầu thuận lợi.

Anh rất tự tin bởi tuyển Australia có hàng tiền vệ rất mạnh với Tom Rogic, Jackson Irvine, Aaron Mooy và Ajdin Hrustic. Trung vệ này nói rằng các đồng đội chỉ cần đưa bóng chính xác cho những cầu thủ này, họ sẽ có phương án xử lý tối ưu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn