MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nguyên Mạnh có phải là sự thay thế cho "hoàn hảo" cho Văn Lâm?

AN NGUYÊN LDO | 16/09/2021 07:34

Thêm một lần nữa huấn luyện viên Park Hang-seo rơi vào thế khó khi thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ gặp chấn thương vai và bỏ lỡ các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Kết thúc 2 lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thủ môn Đặng Văn Lâm gấp rút trở lại Nhật Bản để tiếp tục thi đấu cho câu lạc bộ Cerezo Osaka. Tin không vui đến với thầy Park Hang-seo khi thủ thành Việt kiều bất ngờ gặp chấn thương trong buổi tập của đội bóng chủ quản.

Văn Lâm đã được đội ngũ y tế đưa đi chụp cộng hưởng từ để kiểm tra mức độ chấn thương, nẹp cố định phần xương vai. Bên cạnh đó, anh cũng được hội chẩn bởi các chuyên gia y tế hàng đầu tại Nga và Châu Âu để tìm ra phương án điều trị tối ưu nhất. Dự kiến, thủ môn sinh năm 1993 có thể sẽ được phẫu thuật trong vài ngày tới và được tạo điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất từ Câu lạc bộ Cerezo Osaka. 

Văn Lâm bất ngờ dính chấn thương vai trong buổi tập của Cerezo Osaka. Ảnh: VFF

Việc bất ngờ dính chấn thương khiến Văn Lâm phải nghỉ thi đấu trong 3 tháng tới, đồng nghĩa với việc anh không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham gia các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trước mắt là trận gặp Trung Quốc và Oman vào tháng 10.

Trước tình thế "bất đắc dĩ", huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung thủ môn Trần Nguyên Mạnh thay thế cho Văn Lâm. Như vậy, tuyển Việt Nam sẽ có sự hiện diện của 4 thủ môn là Tấn Trường, Văn Hoàng, Văn Toản và Nguyên Mạnh. 

Nguyên Mạnh được xem là một trong những thủ môn chất lượng nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Sự chắc chắn trong khung gỗ của anh là điểm tựa vững chắc cho Câu lạc bộ Viettel trong 2 năm qua. Mùa giải năm ngoái, Nguyên Mạnh có 594 phút giữ sạch lưới, trong đó có chuỗi 6 trận không thủng lưới vào cuối mùa giải đã giúp đội bóng áo lính lên ngôi vô địch V.League 2020.

Nguyên Mạnh trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam sau 2 năm. Ảnh: H.A

Trước thời ông Park Hang-seo, Trần Nguyên Mạnh từng là "trò cưng" của huấn luyện viên Toshiya Miura và Nguyễn Hữu Thắng với tổng cộng 24 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. 

Trên thực tế, ông Park từng triệu tập Nguyên Mạnh chuẩn bị cho giải giao hữu King's Cup 2019 cũng như vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuy nhiên anh đều phải chia tay đội tuyển vì chấn thương. Sau đó, Nguyên Mạnh dường như đã bị chiến lược gia người Hàn Quốc "bỏ quên" trong các đợt tập trung trong 2 năm trở lại đây. 

Điểm mạnh của thủ môn xứ Nghệ là kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu cùng trình độ chuyên môn đã được khẳng định. Anh có phản xạ tốt cùng khả năng chỉ huy hàng phòng ngự ấn tượng. Dù vậy, hạn chế của Nguyên Mạnh lại là yếu tố thể hình, điều này khiến anh gặp bất lợi trong những pha bóng bổng. 

Trong đợt tập trung này, Nguyên Mạnh có cơ hội để chứng minh bản thân và lấy lại niềm tin từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh cũng sẽ là một phương án hữu hiệu mà thầy Park có thể cân nhắc lựa chọn nếu đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện và thể hiện tốt khả năng của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn