MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển futsal Việt Nam đã sẵn sàng mở hội tại Nhà thi đấu Hà Nam. Ảnh: Văn An

Nhà thi đấu Hà Nam chờ mở hội cùng tuyển futsal Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 20/05/2022 11:16
Hàng nghìn khán giả sẽ phủ kín Nhà thi đấu Hà Nam để cổ vũ cho tuyển futsal Việt Nam, ở trận đấu quyết định tranh tấm huy chương vàng SEA Games 31 với tuyển futsal Thái Lan.

Trận tuyển futsal Việt Nam vs Thái Lan sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 20.5, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Nam. Sau 3 trận đã đấu, tuyển Việt Nam và Thái Lan có cùng 7 điểm. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Giang xếp trên đối thủ vì có hiệu số bàn thắng thua tốt hơn.

Với việc tuyển Indonesia đã thi đấu xong, tuyển Việt Nam sẽ đoạt tấm huy chương vàng nếu thắng hoặc hòa Thái Lan. Còn nếu thua, tuyển Việt Nam sẽ giành huy chương đồng. Thầy trò ông Phạm Minh Giang đang có cơ hội rất lớn để giành tấm huy chương vàng lịch sử, khi được thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả nhà.

Trong 3 trận đã đấu gặp Indonesia, Myanmar và Malaysia, Nhà thi đấu Hà Nam với sức chứa 7.500 chỗ ngồi luôn kín chỗ. Các cổ động viên không chỉ riêng từ địa phương mà còn đến từ khắp nơi trên cả nước đã cùng tụ hội tại Hà Nam để tiếp lửa cho Minh Trí và đồng đội.

Sự cổ vũ của khán giả tại Nhà thi đấu Hà Nam đã giúp tuyển futsal Việt Nam thi đấu thăng hoa. Ảnh: Văn An

Sau trận ra quân hòa Indonesia 1-1, huấn luyện viên Phạm Minh Giang nhấn mạnh tuyển Việt Nam mới đạt 85%. Ông cho biết đội sẽ chơi tốt hơn ở những trận đấu kế tiếp, dưới sự cổ động của người hâm mộ. Nhờ sự tiếp lửa của các cổ động viên cuồng nhiệt, tuyển Việt Nam đã thắng Malaysia 7-1, vượt qua Myanmar 4-0 qua đó tạo ra lợi thế lớn để tranh huy chương vàng.

Đặt lên bàn cân, tuyển Thái Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn  Việt Nam. Trong lịch sử, tuyển Việt Nam đều thua Thái Lan trong những lần gặp đối thủ ở SEA Games. Tại SEA Games 2011, tuyển Việt Nam thua Thái Lan 3-8 ở chung kết. Sau đó 2 năm, tuyển Việt Nam tiếp tục thua đối thủ 1-8 ở trận đấu cuối cùng. Đến năm 2017, Thái Lan tiếp tục thắng Việt Nam 4-1. Ở lần gặp nhau gần nhất tại bán kết AFF Cup 2022, thầy trò ông Phạm Minh Giang cũng thua Thái Lan 1-3.

Khoảng cách giữa tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan đang được rút ngắn lại. So với AFF Cup, Trần Văn Vũ cùng đồng đội đã có một số thay đổi về lực lượng, cải thiện khả năng dứt điểm và có thể lực rất tốt. Những điều đó cộng với sự cổ vũ nhiệt tình, hết mình từ khán giả tại Nhà thi đấu Hà Nam, hy vọng sẽ giúp tuyển futsal Việt Nam làm nên lịch sử.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn