MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TP.HCM - Hà Nội là trận cầu tâm điểm vòng 11 V.League 2020. Ảnh: Duy Anh

Những điểm nhấn trước "đại chiến" TP.HCM vs Hà Nội

Thanh Vũ LDO | 23/07/2020 13:58

Trận đấu nóng nhất vòng 11 LS V.League 2020 là màn so tài giữa 2 ứng viên vô địch TP.HCM và Hà Nội.

Những chiếc vé trên khán đài

Cả TP.HCM và Hà Nội đều sở hữu những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện tại như Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Quyết hay đương kim quả bóng vàng Đỗ Hùng Dũng...

Với việc nhiều cổ động viên muốn tận mắt xem cuộc đối đầu những cầu thủ của đội tuyển quốc gia và 2 đội bóng kỳ phùng địch thủ, hơn 10.000 vé trận đấu TP.HCM - Hà Nội đã được bán hết chỉ sau 2 ngày. 

Vé chợ đen của trận đấu này đã bị phe vé đẩy lên với giá "trên trời". Muốn sở hữu một chiếc vé ở "chợ đen" để vào sân phải bỏ ra số tiền ít nhất từ 200.000 đến 300.000 đồng, gấp 3 đến 4 lần giá niêm yết. Mức giá này chắc chắn sẽ còn bị phe vé đẩy lên cao hơn rất nhiều, đặc biệt là vào thời điểm sát giờ bóng lăn.

Vé trận TP.HCM - Hà Nội đã bán hết chỉ sau 2 ngày đầu tiên. Ảnh: Thanh Vũ

Cuộc chạm trán của Công Phượng và Quang Hải

Công Phượng và Quang Hải đều là những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2019, dù Công Phượng đã ghi bàn nhưng vẫn không thể giúp đTP.HCM giành lấy danh hiệu đầu tiên của  mùa giải.

Công Phượng đang cho thấy dấu hiệu của sự "hồi sinh" trong màu áo câu lạc bộ TP.HCM. Trong khi đó, Quang Hải chưa có nhiều đóng góp ấn tượng cho Hà Nội như 3 mùa giải trước. Giới chuyên môn đang kỳ vọng Quang Hải sẽ sớm lấy lại phong độ khi tiền vệ sinh năm 1997 đang cho thấy dấu hiệu chững lại, sau liên tiếp những chấn thương và lùm xùm liên quan đến đời sống cá nhân.

Quang Hải đang có phong độ không tốt trong thời gian gần đây. Ảnh: Hải Đăng

Tân binh Lê Tấn Tài

Gia nhập Hà Nội từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh theo dạng chuyển nhượng tự do, tiền vệ Lê Tấn Tài hoàn toàn đủ điều kiện được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm điền tên vào danh sách đăng ký hay thậm chí là đội hình xuất phát.

Hà Nội đang thiếu vắng rất nhiều trụ cột do chấn thương. Tấn Tài được kỳ vọng sẽ là một sự bổ sung chất lượng để giúp Hà Nội hoàn thành mục tiêu có mặt trong Top 8 sau khi V.League 2020 kết thúc giai đoạn 1. Nhiều khả năng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ trao cơ hội đá chính cho Tấn Tài trong trận đấu trên sân Thống Nhất đối đầu TP.HCM.

Lê Tấn Tài có cơ hội đá chính trận gặp TP.HCM. Ảnh: HNFC

Những cái đầu nóng ở cabin huấn luyện

Huấn luyện viên Chung Hae-seong của TP.HCM và Chu Đình Nghiêm của Hà Nội đều được biết đến là những chiến lược gia vô cùng nóng tính.

Nếu so về phong độ ở mùa giải năm nay, Hà Nội không tốt bằng TP.HCM. Vấn đề lớn nhất của đội bóng Thủ đô lúc này là tình hình lực lượng, khi Đức Huy, Omar, Moses vẫn ngồi ngoài và chưa hẹn ngày trở lại. Nhiều khả năng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ sử dụng bộ 3 tiền vệ Tấn Tài - Hùng Dũng - Văn Quyết trong trận đấu này.

Trong khi đó, đội chủ nhà vừa chào đón sự trở lại của những trụ cột quan trọng như Pape Diakite, Hữu Tuấn, Amido Balde - 3 cầu thủ chấp nhận "tẩy thẻ" để nghỉ vòng trước gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mục tiêu của thầy trò ông Chung Hae-seong không gì khác ngoài 1 chiến thắng, khi đã thất bại trước chính Hà Nội trong cuộc đua giành chức vô địch V.League 2019.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn