MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những điều chưa từng có tiền lệ ở Giải nữ vô địch quốc gia 2021

MINH PHONG LDO | 02/11/2021 11:10

Giải nữ vô địch quốc gia – cúp Thái Sơn Bắc 2021 ghi dấu những điều chưa từng có tiền lệ trong suốt nhiều năm qua, trong hoàn cảnh các giải đấu thể thao bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19.

Sáng ngày 2.11, buổi lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2021 đã được diễn ra sau nhiều tháng bị trì hoãn. Công tác chuẩn bị cho  giải đấu đã được tái khởi động trong tháng 10, ngay khi tình hình dịch bệnh bước đầu được kiểm soát tại Hà Nội.

Đây cũng là mùa giải ghi dấu nhiều sự thay đổi đặc biệt của bóng đá nữ. Lần đầu tiên, giải đã phải tổ chức đến 2 buổi bốc thăm cách nhau 6 tháng. Hồi tháng 4, lễ bốc thăm với 9 đội dự giải đã được tổ chức. Tuy nhiên, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 khiến tất cả các giải thể thao phải dừng lại.

Tổng thư kí VFF Lê Hoài Anh và ông Bùi Đình Tế - đại diện nhà tài trợ trong buổi lễ bốc thăm Giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia 2022. Ảnh: VFF

Phát biểu trong buổi lễ, ông Bùi Đình Tế - Chủ tịch HĐQT Công TNHH Thái Sơn Bắc cho biết: "Dịch bệnh ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống, thể thao không phải ngoại lệ mà trực tiếp là giải bóng đá nữ vô địch quốc gia khi chỉ còn 5 đội tham dự.

Thay mặt nhà tài trợ, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đội bóng đã quyết tâm tham gia, VFF quyết tâm tổ chức giải đấu. Sắp tới có nhiều giải đấu quan trọng khác, chính vì thế Giải nữ vô địch quốc gia sẽ là cơ sở quan trọng cho sự chuẩn bị này".

Theo đó, giải đấu năm nay chỉ tổ chức theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm và tìm ra nhà vô địch. Số đội dự kiến từ 9 đội giảm xuống còn 5 đội. Trong đó, các đội bóng là Sơn La, Phong Phú Hà Nam II, Hà Nội II Watabe và TP.HCM II sẽ không tham dự giải.

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2021 chỉ có 5 đội bóng tham dự. Ảnh: VFF

5 đội bóng còn lại bao gồm Phong Phú Hà Nam, Hà Nội Watabe, TP.HCM, Than Khoáng Sản Việt Nam và Thái Nguyên T&T sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 13.11 và kết thúc vào ngày 25.11 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Đội đoạt chức vô địch, Á quân và giải hạng Ba sẽ lần lượt nhận số tiền thưởng tương ứng là 200 triệu đồng, 100 triệu đồng và 70 triệu đồng.

Ở lượt trận khai mạc, Hà Nội Watabe sẽ gặp Than Khoáng Sản Việt Nam. Trong khi đó, cuộc đọ sức còn lại diễn ra giữa Phong Phú Hà Nam và TP.HCM I. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn