MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cổ động viên Hải Phòng thường xuyên đốt pháo sáng tại V.League. Ảnh: Sơn Tùng

Những lần cổ động viên Hải Phòng bị cấm đến sân tại V.League

MINH PHONG LDO | 05/08/2023 19:37

Việc liên tục sử dụng pháo sáng trong các trận đấu tại V.League khiến câu lạc bộ Hải Phòng không ít lần nhận án phạt từ Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trong đó có việc phải thi đấu trên sân không khán giả.

Trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Hải Phòng ở vòng 4 giai đoạn 2 V.League 2023 không trọn vẹn vì sự xuất hiện của pháo sáng. Đáng chú ý, một cổ động viên nhí bị bỏng nhẹ do pháo hoa.

Ngay sau đó, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra án phạt dành cho các bên liên quan. Cụ thể, câu lạc bộ Hà Nội bị phạt 70 triệu đồng do để tái diễn tình trạng đốt pháo sáng, pháo hoa. Câu lạc bộ Hải Phòng cũng bị phạt 70 triệu đồng vì để cổ động viên đốt pháo sáng, gây mất an ninh, an toàn trên khán đài.

Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo hoa trên khán đài Hàng Đẫy ở vòng 4 giai đoạn 2 V.League 2023 khiến một fan nhí bị bỏng. Ảnh: Minh Dân

Ban Kỷ luật VFF cũng quyết định cấm cổ động viên Hải Phòng đến sân Hàng Đẫy cổ vũ đội nhà trong trận kế tiếp gặp câu lạc bộ Hà Nội tại sân khách. Dù vậy, án phạt sẽ có hiệu lực vào mùa giải 2023-2024, vì Hải Phòng và Hà Nội đã hết trận gặp nhau tại V.League 2023.

Trước đó, cổ động viên của đội bóng hoa phượng đỏ cũng nhiều lần đốt pháo sáng và có hành vi vi phạm kỷ luật của VFF. Tại vòng 8 V.League 2022, khi trọng tài Hoàng Ngọc Hà cùng các cộng sự làm nhiệm vụ kiểm tra, hoàn thiện giấy tờ sau trận đấu giữa Hải Phòng và Bình Định thì ông Trần Tiến Dũng đã xông tới tấn công, nhổ nược bọt vào mặt trọng tài chính.

Vụ việc trên khiến Hải Phòng bị phạt 70 triệu đồng và thi đấu một trận không khán giả trên sân Lạch Tray. Ông Trần Tiến Dũng bị cấm đến sân xem các trận đấu do VFF và/hoặc VPF tổ chức trong 3 năm.

Vào năm 2019, trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng cũng gây ồn ào vì vấn đề pháo sáng. Đội bóng Thủ đô bị phạt 70 triệu đồng và đá một trận trên sân nhà không có khán giả.

Ban Kỷ luật VFF cho rằng ban tổ chức sân Hàng Đẫy không quản lý tốt, dẫn đến tình trạng pháo sáng ngập tràn, gây ảnh hưởng cầu thủ và khán giả.

Vụ việc bắt đầu khi Văn Toản cản phá được quả phạt đền của Pape Omar. Cổ động viên đội khách liên tục ném pháo sáng xuống sân khiến trọng tài Ngô Duy Lân phải cho dừng trận đấu. Sau khi Hoàng Dương mở tỉ số cho đội bóng đất Cảng, pháo sáng tiếp tục xuất hiện trên sân và khán đài.

“Cơn mưa” pháo sáng tại Hàng Đẫy trong trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng mùa giải 2019. Ảnh: Sơn Tùng

Cùng tình trạng tương tự, VFF từng có quyết định cấm cổ động viên Hải Phòng đến sân khách trong các trận đấu thuộc giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2017.

Quyết định được đưa ra sau khi cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng, ném vật thể lạ xuống sân trong trận đấu gặp Hà Nội ngày 24.6.2017. Trong trận đấu này, câu lạc bộ Hà Nội cũng phải chịu liên đới với mức phạt tiền 50 triệu đồng.

Theo thống kê, kể từ năm 2015 đến nay, Hà Nội FC đã phải nộp khoảng 600 triệu đồng vì để xảy ra tình trạng cổ động viên đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy, còn số tiền phạt của Hải Phòng là khoảng 370 triệu đồng.

Năm 2009, VFF lần đầu tiên đưa ra án phạt cho cổ động viên Hải Phòng, bị cấm đến sân cổ vũ sau hàng loạt vụ việc gây rối trật tự và đốt pháo sáng.

Việc thiếu kiềm chế và thường xuyên sử dụng pháo sáng của người hâm mộ đội bóng Hải Phòng vẫn liên tục tiếp diễn trong nhiều năm qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn