MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Park Hang-seo mong muốn dẫn dắt 1 đội tuyển quốc gia khác sau khi chia tay tuyển Việt Nam. Ảnh: Xpotv

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 16/02/2023 11:43
Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Ông Park Hang-seo đã xác định rõ tương lai sau khi thôi nhiệm vụ tại tuyển Việt Nam. Ông muốn tiếp tục làm huấn luyện viên trong 2-3 năm tới, với đích đến là một địa điểm tại Đông Nam Á hoặc các khu vực khác (trừ Việt Nam và Hàn Quốc).

Theo tiết lộ với truyền thông Hàn Quốc, cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam muốn tiếp tục dẫn dắt 1 đội tuyển quốc gia, bởi như ông tiết lộ chưa thấy “triển vọng làm huấn luyện viên tại 1 câu lạc bộ ở Đông Nam Á”. Điểm đến tiếp theo nhiều khả năng cũng là nơi cuối cùng ông làm việc trong sự nghiệp huấn luyện của mình. 

Với những thành công của mình, ông Park được xem là ứng viên có thể dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Trung Quốc, Thái Lan hay Indonesia? Ở những nơi này, chiến lược gia người Hàn Quốc đều có những khó khăn và thuận lợi.

Với tuyển Trung Quốc, họ đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Họ không thể tiến sâu tại vòng loại World Cup 2022, chiến lược sử dụng cầu thủ nhập tịch không thành công trọn vẹn, chất lượng cầu thủ đi xuống. Ở thượng tầng, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đang rối ren khi chủ tịch vừa bị bắt. Ngoài ra, hàng loạt đội bóng tại quốc gia tỉ dân đã giải thể do khó khăn về tài chính. Bù lại, CFA có tiềm lực tài chính mạnh, sẵn sàng có những hỗ trợ tốt cho huấn luyện viên trưởng.

Bóng đá Thái Lan có nền tảng tốt, vững vàng hơn bóng đá Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ

Với các quốc gia Đông Nam Á, ông Park có lợi thế đã quá am hiểu bóng đá nơi đây. Điều đó sẽ giúp ông có những thuận lợi để tiếp tục công việc huấn luyện. Thậm chí, so với bóng đá Việt Nam, nền tảng bóng đá tại Thái Lan tốt và hoàn thiện hơn. Thai League đã chuyển đổi theo mô hình các giải Châu Âu từ 2 năm nay, số lượng các câu lạc đông đảo, rộng khắp, ngày càng nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, có sự phân định rạch ròi giữa quyền lợi của tuyển quốc gia và câu lạc bộ…

Tuy nhiên, trong trường hợp dẫn dắt tuyển Thái Lan, ông Park khó có thể đòi hỏi các câu lạc bộ nhượng bộ, đặc biệt ở những giải đấu không thuộc FIFA Days. Tại tuyển Việt Nam, VFF hay VPF sẵn sàng cho các câu lạc bộ nghỉ chơi vài tháng để đội tuyển quốc gia hay U23 Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup, SEA Games… nhưng với Thái Lan thì không.

Trong trường hợp dẫn dắt tuyển Indonesia, ông Park sẽ có thuận lợi khi tiếp nối công việc từ 1 huấn luyện viên Hàn Quốc khác - Shin Tae-yong. Trong những năm tháng làm việc tại bóng đá xứ vạn đảo, ông Shin đã thay đổi rất nhiều về thói quen của cầu thủ nơi đây, giúp họ phát triển về thể lực, khả năng tổ chức lối chơi.

Do đó, nếu sang Indonesia, ông Park sẽ còn nhiều thuận lợi khi cầu thủ đã quen với phong cách của 1 huấn luyện viên Hàn Quốc. Tuy nhiên, áp lực từ các cổ động viên Indonesia, truyền thông và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) rất khủng khiếp. Ngoài ra, so với Thái Lan hay Việt Nam, chất lượng cầu thủ Indonesia được đánh giá không bằng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn