MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn V.League phải tạo điều kiện, cơ chế buộc các đội phải sử dụng cầu thủ trẻ như Hữu Thắng (số 10) nhiều hơn. Ảnh: Hoài Thu.

Ông Park Hang-seo tiếp tục “than” trên báo Hàn về chuyện dùng cầu thủ trẻ

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 07/01/2021 10:29
Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn bảo lưu quan điểm VFF, VPF nên có quy định các đội phải sử dụng cầu thủ trẻ trong mỗi trận đấu, để giải quyết bài toán khan hiếm tiền đạo nội cho bóng đá Việt Nam.

Việc các đội V.League sử dụng nhiều tiền đạo ngoại, dẫn đến việc các chân sút trẻ ít có cơ hội ra sân đã được huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục nhắc đi, nhắc lại trong hơn 3 năm làm việc tại Việt Nam. Sau 2 trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam với đội U22 Việt Nam mới đây, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục chủ đề này.

Ông nói: “Tôi làm việc ở đây được 3 năm và cũng chỉ những con người đó là Công Phượng, Tiến Linh hay Đức Chinh. Tôi cũng đã gọi lên tuyển và thử nghiệm rất nhiều rồi nhưng cũng chưa tìm ra thêm được ai cả. Ở Việt Nam, các tiền đạo thi đấu tại V.League đều là những cầu thủ nước ngoài.

Lấy số liệu ở mùa giải vừa rồi có 47 cầu thủ nước ngoài thì 70-80% đều là tiền đạo. Vậy thì lấy đâu ra tiền đạo nội cho đội tuyển Việt Nam”.

Huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục nhắc đến việc các đội phải dùng cầu thủ trẻ trên báo Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Ảnh: Đông Đông.

Giải pháp theo ông là VFF và VPF nên thay đổi điều lệ, quy định mỗi trận đấu phải có bao nhiêu % cầu thủ trẻ vào sân hoặc hạn chế ngoại binh. Có như vậy theo ông cầu thủ trẻ nói chung và tiền đạo nội nói riêng mới có nhiều cơ hội vào sân hơn.

Ý kiến của ông Park đã bị một số huấn luyện viên tại V.League phản đối, bởi họ cho rằng đó không phải giải pháp tối ưu và rằng công việc ở câu lạc bộ có sức ép và đặc thù riêng, khác với đội tuyển.

Trở về Hàn Quốc để nghỉ ngơi, thầy Park tiếp tục bảo lưu quan điểm. Ông chia sẻ với tờ Sports Seoul: “Nhìn chung, trình độ của V.League đang tốt hơn. Tuy nhiên, sẽ rất hay nếu có quy định bắt buộc các đội phải sử dụng cầu thủ U22 vào sân như K.League (Hàn Quốc). Nếu noi gương Hàn Quốc, trình độ của đội tuyển quốc gia sẽ được cải thiện. Tôi không ép nhưng đó chắc chắn là mô hình mà Việt Nam có thể tham khảo”.

Huấn luyện viên tuyển Việt Nam nhấn mạnh đã quan sát rất kỹ V.League 2020 và nhận thấy nếu không có sự thay đổi về chính sách sử dụng cầu thủ trẻ, đội tuyển Việt Nam sẽ chịu thiệt thòi trong tương lai.

Ở K.League từ mùa giải 2013 có quy định, mỗi đội phải sử dụng 1 cầu thủ độ tuổi U23 (về sau là U22) trong đội hình xuất phát. Nếu tuân thủ, các đội sẽ được thay đủ 3 người/trận, còn không chỉ được thay 2 người/trận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn