MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Park Hang-seo lo ngại học trò sẽ ít cơ hội được ra sân. Ảnh: H.A

Ông Park lo lắng cho học trò vì V.League sử dụng 3 ngoại binh

HOÀI ĐAN LDO | 29/03/2019 14:21

Sau khi U23 Việt Nam kết thúc Vòng loại U23 Châu Á 2020, các cầu thủ đã trở lại câu lạc bộ để thi đấu ở giải V.League và hạng Nhất Quốc gia. Tuy nhiên, điều mà huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo lo lắng chính là V.League 2019 sử dụng đến 3 ngoại binh sẽ giảm cơ hội của cầu thủ Việt Nam.

HLV Park Hang-seo muốn các cầu thủ trở về các câu lạc bộ sẽ được thi đấu thường xuyên để tích luỹ kinh nghiệm. Tuy nhiên, trước thềm Vòng loại U23 Châu Á 2020, điều mà ông lo ngại chính là việc V.League đã tăng quy định sử dụng ngoại binh lên 3 cầu thủ/đội/trận sẽ ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam.  

Ông chia sẻ: “V.League đang có một vấn đề. Theo tôi biết, năm ngoái cho 2 ngoại binh thi đấu nhưng năm nay tăng lên tới 3 người. Chúng ta cũng biết là V.League có đến 80% các tiền đạo là ngoại binh, nếu tiếp tục duy trì như thế này thì sắp tới bóng đá Việt Nam rất khó sản sinh ra tiền đạo tốt.  

Tôi có xem trận SHB Đà Nẵng- Viettel thấy 2 ngoại binh đá tiền đạo và Đức Chinh không có cơ hội. Có thể phong độ không tốt của Hà Đức Chinh do chính bản thân cậu ấy. Chúng ta nên suy nghĩ xem việc sử dụng tiền đạo ngoại nhiều thế ảnh hưởng thế nào đến bóng đá Việt Nam”.  

 Những tiền đạo ngoại đang lấn át tiền đạo nội ở V.League 2019. Ảnh: VPF.

Đặc biệt, ông Park nhấn mạnh về lối chơi của các đội bóng có sử dụng các cầu thủ ngoại rằng: “Tôi cũng không có ý coi thường các cầu thủ ngoại. Nhưng chúng ta có thể thấy các cầu thủ ngoại, đặc biệt là các cầu thủ trên hàng công, họ rất to lớn và thể lực tốt. Nhiều đội bóng chơi bóng bổng bằng cách rót bóng bổng cho các cầu thủ đó.  

Có thể thấy, hàng hậu vệ của chúng ta so với các tiền đạo ngoại có thể hình, thể lực kém hơn. Tôi cho rằng cái đó chúng ta cần suy nghĩ lại xem, việc sử dụng cầu thủ ngoại như vậy có phù hợp với bóng đá Việt Nam hay không. Việc chúng ta tăng thêm 1 cầu thủ ngoại cho các đội bóng liên quan trực tiếp đến bóng đá Việt Nam”.  

Tại V.League 2019, số lượng ngoại binh mỗi CLB được đăng ký và sử dụng trên sân cũng đã được tăng lên là 3. Các đội bóng cạnh việc được đăng ký 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (cầu thủ nhập tịch), mỗi CLB tham dự V.League 2019 sẽ được đăng ký tối đa 3 cầu thủ nước ngoài (tăng 1 cầu thủ so với V.League 2018). Riêng Hà Nội và Bình Dương là những đội tham dự đấu trường châu lục nên được đăng ký tối đa 4 cầu thủ ngoại, trong đó có tối thiểu 1 cầu thủ Châu Á (bao gồm Úc).  

Chính HLV Park Hang-seo đã nói rằng, chất lượng các ĐTQG được quyết định bởi chính các giải đấu trong nước. Và với việc V.League đang khiến tiền đạo nội bị triệt tiêu cơ hội thì rõ ràng rất khó cho ĐT Việt Nam cũng như U23 ở các giải đấu lớn sắp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn