MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ông Park rời đi ở đỉnh cao, ông Troussier xuất phát từ đỉnh dốc

MINH PHONG LDO | 14/05/2023 12:54

Huấn luyện viên Park Hang-seo ra đi khi bóng đá Việt Nam ở đỉnh cao, và bây giờ ông Troussier đang bắt đầu công việc từ đỉnh dốc.

Đến thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo là nhà cầm quân thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Bên cạnh danh hiệu, sức hút, tầm ảnh hưởng của ông khi đã rời ghế huấn luyện viên vẫn rất lớn. Ông Park làm việc ở Việt Nam 5 năm và quyết định dừng lại đúng thời điểm.

Nhà cầm quân này đã giúp một thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam tránh rơi vào cơn bĩ cực. Thay vì để lại hoài niệm, nuối tiếc như nhiều đàn anh, Công Phượng, Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng giành được tất cả những gì vinh quang nhất với một cầu thủ Việt Nam.

Huấn luyện viên Troussier đối diện với nhiều áp lực và thử thách khó khăn sau thất bại ở SEA Games 32. Ảnh: Nguyễn Đăng

Ông Park đã lên tới đỉnh vinh quang và đưa thành tích chạm đến ngưỡng của bóng đá Việt Nam. Muốn vượt ngưỡng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cần có sự thay đổi mạnh mẽ hơn. Bóng đá phòng ngự - phản công không thể giúp các đội bóng vượt được ranh giới của đẳng cấp. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay ở đỉnh cao. Người kế nhiệm Troussier phải bắt đầu từ đỉnh dốc.

Tại sao là đỉnh dốc chứ không phải là xuất phát điểm khác để hướng tới một đỉnh cao mới? Câu trả lời đã rõ ngay sau trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32. U22 Việt Nam thua U22 Indonesia ở phút bù giờ thứ 5, chính thức trở thành cựu vương.

Giới chuyên môn đánh giá rằng, lứa cầu thủ này “chưa tốt” như lứa đàn anh. Trong khi đó, U22 Thái Lan hay U22 Indonesia có nhiều cầu thủ vốn là tuyển thủ quốc gia. Thực lực yếu đi, đối thủ mạnh lên, U22 Việt Nam thua là lẽ thường tình.

Nhưng, áp lực với ông Troussier là khủng khiếp, chủ yếu đến từ sự so sánh với người tiền nhiệm. Trong trường hợp này, khán giả không phải chuyên gia, bóng đá để giải trí và không ai đi tìm kiếm niềm vui từ thất bại. 

Thực tế chỉ ra rằng, bất kì nền bóng đá nào đều có giai đoạn thăng hoa mạnh mẽ và một quãng trầm nhất định. Đó chính là đoạn đường từ đỉnh dốc xuống đến thung lũng, và lại từ thung lũng tìm đến một đỉnh cao mới.

Lứa cầu thủ của Phan Tuấn Tài, Quang Thịnh cần thời gian để tiến bộ. Ảnh: Thanh Vũ

Huấn luyện viên Trousiser đang đi con đường như vậy. Nhiệm vụ của nhà cầm quân người Pháp là rút ngắn quãng đường xuống dốc, nhanh chóng đưa con tàu trở lại với quỹ đạo cần thiết. Thất bại tại SEA Games 32 khiến ông Troussier gặp nhiều áp lực nhưng cũng là chỉ dấu để người hâm mộ hiểu hơn.

Không phải lúc nào một nền bóng đá cũng sản sinh ra những ngôi sao tuổi 22-23 nhưng chơi bóng như thể 27 tuổi. Nhìn rộng ra thế giới, giấc mơ vô địch World Cup với người Argentina đeo đẳng từ khi Maradona giải nghệ cho đến khi Messi ở tuổi xế chiều. Messi cũng chỉ vô địch khi bên cạnh anh là một thế hệ hoàn hảo, hoặc đơn giản là phù hợp nhất với tiền đạo này.

Như bóng đá Bỉ đang hoang mang khi những Toby Alderweireld, Vermaelen, Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Axel Witsel,… dần sa sút phong độ.

Quay lại với bóng đá Việt Nam, cần thời gian để Tuấn Tài, Tiến Long, Văn Chuẩn, Thái Sơn, Văn Tùng hay Đức Phú tiến bộ. Họ vẫn trưởng thành, cải thiện được bản thân ngay từ thất bại trước U22 Indonesia.

Bởi vậy, 3 tháng làm việc, một trận thua 2-3 trước U22 Indonesia ở phút bù giờ thứ 5 không phải thảm hoạ. Ông Troussier cần thời gian, cần chất liệu để xây dựng toà thành của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn