MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ông Trần Anh Tú làm Ủy viên Ban Futsal và Bóng đá bãi biển AFC

ĐĂNG HUỲNH LDO | 30/07/2019 13:34
Ông Trần Anh Tú - Uỷ viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tham gia trở lại trên cương vị là Ủy viên Ban Futsal và Bóng đá bãi biển Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC). 

Sau một thời gian tạm ngưng hoạt động tại AFC để tập trung vào công tác điều hành Công ty VPF, ông Trần Anh Tú đã tham gia trở lại vào tổ chức này trên cương vị là Ủy viên Ban Futsal và Bóng đá bãi biển. 

Ông Trần Anh Tú được biết đến là người tiên phong trong việc xây dựng và phát triển môn futsal tại Việt Nam, đào tạo ra những cầu thủ futsal chuyên nghiệp đóng góp vào thành công rực rỡ của fusal Việt Nam với đỉnh cao là tấm vé lần đầu tiên trong lịch sử tham dự VCK FIFA Futsal World Cup năm 2016. Bên cạnh đó, CLB futsal Thái Sơn Nam do ông Trần Anh Tú sở hữu cũng khẳng định được vị thế ở đấu trường châu lục với thành tích giành ngôi Á quân Châu Á năm 2018.

Ông Trần Anh Tú trở lại vào Ban Fusal & Bóng đá bãi biển của AFC. Ảnh: Hà Thành

Sau những thành công cùng futsal Việt Nam, ông Trần Anh Tú đang tham gia điều hành, quản lý bóng đá chuyên nghiệp. Hiện tại ông Tú đang là Uỷ viên Thường trực VFF nhiệm kỳ 8. Ngoài ra, ông Tú cũng đang là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF, tham gia trực tiếp vào việc điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Năm 2014, ông Trần Anh Tú lần đầu tiên tham gia vào AFC khi được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban futsal và Bóng đá bãi biển. Trong suốt thời gian đảm vị cương vị này, ông Trần Anh Tú được AFC đánh giá có những đóng góp tích cực trong việc nhân rộng và thúc đẩy phong trào futsal tại Việt Nam nói riêng và trong các hoạt động phát triển futsal tại Châu Á nói chung.

Ông Trần Anh Tú đã có những đóng góp lớn vào thành công và sự phát triển môn Futsal ở Việt Nam. Ông Tú là người đầu tiên đem Futsal Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới và vươn tầm ra với Futsal thế giới.

Như vậy, cho tới thời điểm này số lượng đại diện của Việt Nam tham gia vào các ban chức năng AFC là 6 người gồm: ông Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch Ủy Ban thi đấu AFC; ông Trần Anh Tú - Ủy viên Ban Futsal & Bóng đá bãi biển AFC; ông Lê Hoài Anh - Ủy viên Ban Báo chí & Truyền thông AFC; ông Nguyễn Văn Phú - Ủy viên Ban Y học AFC; bà Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên Ban Bóng đá nữ AFF và bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Ủy viên Ban Giải quyết khiếu nại AFC. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn