MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Philippe Troussier nhiều khả năng sẽ thay ông Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Ông Troussier sẽ áp dụng chiến thuật nào nếu dẫn dắt tuyển Việt Nam?

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 03/02/2023 11:29
Philippe Troussier là mẫu huấn luyện viên không bắt đội bóng của mình học theo lối chơi của một đội tuyển nào đó, ngoài ra luôn đặt những yêu cầu cao cho học trò với nguyên tắc không thỏa hiệp.

Huấn luyện viên Philippe Troussier được xem là người thay Park Hang-seo, sau khi hợp đồng của chiến lược gia người Hàn Quốc với VFF đáo hạn hôm 31.1.

Ngoài ra, điều người hâm mộ quan tâm nhất là ông sẽ xây dựng lối chơi như thế nào cho tuyển Việt Nam, liệu có phảng phất phong cách như ông Park Hang-seo với những thay đổi về nhân sự hay là làm một cuộc cách mạng toàn diện?

Giai đoạn ông Troussier làm việc tại Nhật Bản từ năm 1998-2002 đã định hình rõ phong cách, triết lý của chiến lược gia người Pháp. Trong 4 năm này, ông giúp tuyển Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2002, vô địch Asian Cup 2000, đoạt ngôi á quân Cúp Liên đoàn các châu lục năm 2001. Với đội U20 Nhật Bản, ông giúp đội đoạt ngôi á quân FIFA U20 World Cup 1999.

Trong chia sẻ của mình với cây bút Melissa Feineman của tạp chí J Select, Philippe Troussier đã cho biết, ông là người đề cao lối chơi chắc chắc, chặt chẽ, dựa trên việc tổ chức đội hình tốt và các cầu thủ biết chính xác nhiệm vụ của mình.

Ông nói: “Tôi luôn giao cho mỗi cầu thủ một chức năng chính xác trong đội. Tôi giống như người nhạc trưởng yêu cầu các nhạc sĩ của mình chơi một bản giao hưởng mà nhạc trưởng chọn. Mỗi nhạc công đều tài năng và có một chức năng đặc biệt trong dàn nhạc. Họ phải cố gắng hết sức để chơi đúng giai điệu mà nhạc trưởng giám sát cả nhóm yêu cầu”.

Tuyển Việt Nam sẽ có nhiều đổi mới dưới thời ông Troussier. Ảnh: Minh Dân

Với bóng đá Việt Nam, sự thực dụng trong triết lý chơi bóng của Troussier đã được thể hiện phần nào khi ông dẫn dắt đội U19 Việt Nam thi đấu vòng loại U19 Châu Á vào năm 2019. Khi đó, U19 Việt Nam đã có trận hòa 0-0 đáng khen ngợi trước U19 Nhật Bản ở lượt đấu cuối cùng, với lối chơi hợp lý, chặt chẽ. Nhờ kết quả này, U19 Việt Nam đã giành vé dự vòng chung kết, đáng tiếc giải đấu sau đó bị hủy bỏ vì dịch COVID-19.

Sự chặt chẽ, chắc chắn của ông Philippe Troussier có sự tương đồng với lối chơi mà ông Park Hang-seo đã xây dựng cho tuyển Việt Nam suốt hơn 5 năm qua. Tuy nhiên, ngoài việc đề cao tính tổ chức, kỷ luật, cống hiến của các cầu thủ trong 1 tập thể, ông cũng muốn mỗi cầu thủ “hãy nghĩ đến bản thân nhiều hơn”, để sẵn sàng tạo nên sự phá cách khi cần thiết.

Đây là điều ông rút ra trong thời gian làm việc tại Nhật Bản. Nói một cách dễ hiểu, trong sự chắc chắc, khuôn mẫu, ông cũng muốn đội bóng của mình chơi bóng táo bạo hơn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Là người cẩn trọng, huấn luyện viên Philippe Troussier từng chia sẻ, “phải suy nghĩ thấu đáo về việc thay đổi triết lý chơi bóng của mình ở cấp độ cao nhất”. Ông nói ra điều này ở giai đoạn tuyển Nhật Bản của huấn luyện viên Okada muốn đội nhà thi đấu như Brazil, Tây Ban Nha và không thành công như mong muốn.

Với các cầu thủ, chiến lược gia người Pháp muốn giữ một hình ảnh mạnh mẽ họ và không có xu hướng thỏa hiệp. Chiến lược gia này từng quyết tâm không học tiếng Nhật Bản bởi “lý do chiến thuật”. Ông cho rằng, nếu mình nói dở tiếng Nhật hoặc các cầu thủ không hiểu, uy tín của ông trong mắt cầu thủ sẽ giảm xuống, vì thế cách tốt nhất là làm công việc thông qua phiên dịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn