MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Troussier trong buổi tập đầu tiên cùng U22 Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: Hữu Phạm

Ông Troussier thừa nhận áp lực, U22 Việt Nam coi chừng tâm lí

PHẠM ĐÌNH LDO | 26/04/2023 19:48
Huấn luyện viên Philippe Troussier thừa nhận áp lực khi cùng U22 Việt Nam đặt chân đến Campuchia, bắt đầu hành trình tại SEA Games 32. 

Cụ thể, huấn luyện viên Philippe Troussier chỉ ra 2 áp lực chính. 

Đầu tiên là chuyện chỉ tiêu. Thực tế, ông Troussier luôn nói về việc U22 Việt Nam phải vô địch SEA Games. Đây là điều mà sẽ không thể thay đổi trong kế hoạch của U22 Việt Nam. Bởi chúng ta đã giành huy chương vàng liên tiếp các kỳ SEA Games 30 và 31. Chính vì vậy, bảo vệ thành tích này tại SEA Games 32 là điều bắt buộc. 

Ông Troussier áp lực về mục tiêu, trong đó còn có cả sự so sánh với người tiền nhiệm Park Hang-seo. Ông thầy người Hàn Quốc đã có khởi đầu thuận lợi và gặt hái thành tích với bóng đá Việt Nam. Do đó mà thành tích tại SEA Games 32 có thể ảnh hưởng đến cả mục tiêu dài hơi của huấn luyện viên Troussier. 

Nhưng ông Troussier cần nhớ rằng, với bóng đá Việt Nam, thành tích ở sân chơi khu vực như SEA Games vẫn rất quan trọng. Nếu thất bại, những áp lực sẽ tiếp tục gia tăng.

Ông Troussier thừa nhận áp lực tại SEA Games 32. Ảnh: Hữu Phạm

Áp lực thứ hai mà ông Troussier nhắc đến là "phải chơi thứ bóng đá tốt nhất, đẹp nhất của mình". Đây là câu chuyện không mới với, nhưng ở thời điểm hiện tại thì khá khó khăn với U22 Việt Nam. 

Bởi chúng ta không có một đội hình có nhiều cầu thủ kinh nghiệm, những cầu thủ quá tuổi như hai kì SEA Games trước. Do đó, điều mà U22 Việt Nam hướng đến thiết thực hơn cả là một lối chơi hiệu quả.

Sở dĩ nói đây lại là một dạng áp lực vì khi U22 Việt Nam thi đấu ở giải giao hữu Doha Cup, các cầu thủ cũng đã được nhắc nhở rất nhiều vì những tấm thẻ đỏ. Việc không giữ được lối chơi đẹp mắt có thể là điểm trừ lớn ở kỳ SEA Games mà nước chủ nhà đã đặc biệt đề cao bóng đá trẻ.

Chơi hiệu quả nhưng phải đẹp mắt. Đó sẽ là bài toán khó. Đến đây, nhiều người từng nhớ đến chia sẻ của ông Park Hang-seo rằng, người Việt Nam yêu bóng đá nhưng chỉ bóng đá chiến thắng. Đó là điều mà ở mỗi thời kỳ, các huấn luyện viên trưởng đều phải đối diện. 

Những áp lực mà ông Troussier chỉ ra có thể sẽ khiến các cầu thủ ảnh hưởng tâm lí. Đó sẽ là hệ luỵ không tốt trước khi bước vào các trận đấu quan trọng. 

Nhưng qua đấy cũng để thấy rằng, ông Troussier đã bắt đầu cảm nhận được sức nóng của vị trí mình đang đảm nhận. Ông thầy người Pháp không chỉ đối diện với VFF mà còn cả hàng triệu khán giả ở Việt Nam đang dõi theo.

Mục tiêu vô địch không hề đơn giản. Nhưng vô địch theo tinh thần Việt Nam thì lại là một áp lực mà chính ông Troussier cần làm quen.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn