MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận mình "nóng tính". Ảnh: AFC

Phát sốt với câu đùa "thầy Park không lo chỉ đạo, chỉ lo đánh nhau"

PHẠM ĐÌNH LDO | 17/06/2021 17:14
Tiền đạo Tiến Linh đã tiết lộ cho khán giả câu đùa với huấn luyện viên Park Hang-seo: "Không chịu lo chỉ đạo, toàn lo đánh nhau".

Trong trận đấu với Malaysia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận thẻ vàng vì không giữ được bình tĩnh. Do trước đó đã nhận 1 thẻ vàng nên ông Park đã bị cấm chỉ đạo trận đội tuyển Việt Nam gặp UAE hôm 15.6.

Trong buổi giao lưu trực tuyến của tiền đạo Tiến Linh với khán giả, anh đã tiết lộ rằng, các cầu thủ cũng hay đùa vui thầy.

"Anh em thỉnh thoảng ghẹo thầy là không chịu lo chỉ đạo, toàn lo đánh nhau thế này. Chứ thực chất chúng tôi biết thầy cũng chỉ muốn bảo vệ học trò, luôn làm những gì tốt nhất cho học trò mà thôi. Bản chất thầy vốn là người nóng tính", Tiến Linh chia sẻ.

Huấn luyện viên Park Hang-seo phải ngồi khán đài trận Việt Nam - UAE. Ảnh: Trung Thu

"Một số trận đấu có nhiều tình huống rất căng thẳng. Khi bị cuốn vào một tình huống ở đó, không kiềm chế được cảm xúc thì việc lĩnh thẻ phạt là điều đương nhiên. Dù sao thầy Park cũng cố gắng kiềm chế được bản thân. Tôi nghĩ những trận tiếp theo, tuyển Việt Nam sẽ không có tấm thẻ phạt nào đáng tiếc như vậy xảy ra nữa", Tiến Linh nói thêm.

Huấn luyện viên Park Hang-seo không ít lần nổi nóng khi chỉ đạo các trận đấu. Việc phản ứng với trọng tài từng khiến ông nhận thẻ vàng trong trận lượt đi với Thái Lan tại Bangkok. Trong trận lượt về với Thái Lan tại Mỹ Đình hồi tháng 11.2019, ông Park đã suýt chút nữa "ăn thua" với trợ lý Sasa Todic của đội tuyển Thái Lan.

Sau trận đấu đó, ông Park nói rằng: "Anh ta có vẻ là người nước khác, chứ không phải Thái Lan. Trong trận đấu, tôi thấy người này thỉnh thoảng cười mỉa mai như để chơi đòn tâm lý với tôi. Sau đó, khi tôi bước qua để chào Nishino, anh ta tiếp tục có thái độ đó nên tôi mới phản ứng. Tôi sẵn sàng chiến đấu nếu anh ta thích".

Trong trận chung kết SEA Games 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo từng nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phản ứng với trọng tài. Sau trận đấu đó, ông nói rằng: "Cách phản ứng của tôi là thái quá, thô bạo. Nhưng tôi phải làm thế để cầu thủ của mình không bị chấn thương nhiều thêm. Tôi không chỉ trích đội ngũ trọng tài nhưng tôi biết rằng họ không làm một cách tốt nhất".

Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận thẻ đỏ trực tiếp do phản ứng với quyết định của trọng tài. Ảnh: Hoài Thu

Sự nóng tính là điều khán giả Việt Nam đã quen với ông Park. Điều này từng khiến ông trải qua quãng thời gian khó khăn, nhất tại Hàn Quốc.

"Sau này, tôi làm việc ở các câu lạc bộ Hàn Quốc. Quãng thời gian này thật sự khó khăn với tôi. Khi làm huấn luyện viên, do tính cách của tôi không bao giờ dễ dàng chấp nhận thất bại và rất nóng nữa. Tính cách quá thẳng thắn, không phục tùng nên một số án phạt được đưa ra nhắm vào tôi. Đó là một thời kỳ vất vả, khó khăn ở Hàn Quốc và tôi không muốn nhớ đến nữa", ông Park từng chia sẻ với báo chí.

Sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 vào tháng 9. Đó là một thử thách đặc biệt khó khăn. Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với các đối thủ mạnh và hứa hẹn sẽ có nhiều trận đấu căng thẳng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn