MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cầu thủ Phong Phú Hà Nam bỏ không thi đấu. Ảnh: Hải Đăng

Phong Phú Hà Nam và hạt sạn của bóng đá nữ

ĐĂNG HUỲNH LDO | 07/10/2020 07:18

Phong Phú Hà Nam đã tạo ra hạt sạn cho bóng đá nữ khi bỏ thi đấu để phản ứng trọng tài.

Hình ảnh các cầu thủ Phong Phú Hà Nam bỏ ra sân không thi đấu, phản ứng lại với quyết định thổi 11m của trọng tài Trần Thị Thanh dành cho TPHCM I mang đến nhiều ám ảnh. Đó không chỉ là hành động xấu xí phản ứng lại với một quyết định tranh cãi mà sẽ tạo ra những hệ luỵ cho bóng đá nữ. Sân chơi đáng được chia sẻ hơn là việc bị lên án.

Phong Phú Hà Nam là một đội bóng có truyền thống lại sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, thế nhưng họ lại ứng xử theo một cách không chuyên nghiệp. Đáng buồn hơn, người dẫn đầu các đồng đội bỏ khỏi sân là đội trưởng Trần Thị Hồng Nhung.

Trước đó, ngay vòng khai mạc các cầu thủ Phong Phú Hà Nam đã có những phản ứng với các quyết định của trọng tài. Tiền vệ Tuyết Dung đã không ngại chỉ trích quyết định của tổ trọng tài trước truyền thông.

Các cầu thủ Phong Phú Hà Nam phản ứng quyết đinhj của trọng tài. Ảnh: Hải Đăng

Cả Tuyết Dung và Hồng Nhung đều là những tuyển thủ quốc gia, hình mẫu của biết bao thế hệ cầu thủ trẻ khác. Đáng nói hơn, đó là hai cầu thủ đã được vào biên chế Nhà nước, những huấn luyện của các đội trẻ của Phong Phú Hà Nam. Thế nhưng, hãy xem những gì họ đã thể hiện trên sân. Đó không phải là cách mà những cầu thủ, những huấn luyện viên chuyên nghiệp hành xử.

Đội Phong Phú Hà Nam và các cá nhân liên quan chắc chắn sẽ nhận án kỷ luật từ VFF. Đó là điều cần thiết, thế nhưng phía sau án phạt đó cần làm rõ trách nhiệm và động cơ của những người đứng đầu. Trong trường hợp này, ban huấn luyện của Hà Nam đáng trách hơn cả khi chính họ đã chủ trương để các cầu thủ không thi đấu.

Có mặt trên khán đài dự khán trận đấu, không biết huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ nghĩ gì về hành xử của những học trò của mình? Những cầu thủ sẽ cùng ông hướng đến mục tiêu đưa bóng đá nữ đến World Cup 2023. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, chúng ta chắc chắn không thể để giải vô địch quốc gia có một bộ mặt nhếch nhác.

Bóng đá nữ đang được quan tâm, đầu tư tốt hơn sau SEA Games 30. Nhiều cầu thủ nữ cũng bước ra ánh hào quang sau giải đấu mà người hâm mộ ghi nhận sự quả cảm của các cô gái. Những cô gái vốn được vinh danh bằng cả tình yêu lẫn tình thương.

Thế nhưng thật khó để bào chữa cho hành vi có tính động cơ nhiều hơn sự bộc phát. Câu hỏi được đặt ra, từ khi nào giá trị thuần tuý của bóng đá nữ đã mất đi?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn