MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hùng Dũng giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2019. Ảnh: D.P

Quả bóng Vàng Việt Nam từng tạm dừng vì không có cầu thủ xứng đáng

HOÀI ĐAN LDO | 28/05/2020 09:33
Đỗ Hùng Dũng đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2019 một cách xứng đáng; thế nhưng, trong lịch sử giải thưởng này, từng có nhiều danh hiệu chỉ mang tính tương đối. 

Năm 2018, Quang Hải đã xuất sắc giành Quả bóng Vàng Việt Nam một cách ấn tượng. Anh là gương mặt xuất sắc, để lại dấu ấn trong những thành công của bóng đá Việt Nam. Đó cũng là thời điểm mà Quả bóng Vàng Việt Nam có giá hơn khi các cầu thủ để lại dấu ấn thành tích cùng các đội tuyển quốc gia.

U23 Việt Nam giành vé vào bán kết U23 Châu Á 2018, hạng tư ASIAD 18; đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 đều mang dấu ấn lớn của Quang Hải. Ngoài ra, chức vô địch V.League của Câu lạc bộ Hà Nội cũng là thành tích phải điểm đến. 

Năm 2019, Đỗ Hùng tiếp tục là cái tên xứng đáng khi bước lên bục nhận danh hiệu Quả bóng Vàng. Anh là cầu thủ chơi ấn tượng của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022.

Hùng Dũng cũng là 1 trong 2 cầu thủ quá tuổi được góp mặt trong đội hình U22 giành chức vô địch SEA Games 30. Đặc biệt, trong màu áo Câu lạc bộ Hà Nội, Hùng Dũng đóng góp vào chức vô địch V.League 2019 và đưa đội bóng Thủ đô vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Top 3 Quả bóng Vàng nam Việt Nam 2019 đều xứng đáng. Ảnh: D.P

Nhìn lại giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam, trong 3 năm trước khi Quang Hải lên ngôi, danh hiệu này từng gây nhiều tranh cãi khi không có gương mặt nào thực sự thuyết phục. Từ Anh Đức (2015), Thành Lương (2016) đến Đinh Thanh Trung (2017) đều chỉ xứng đáng khi xét trên chức vô địch cùng câu lạc bộ.

Còn ở cấp độ đội tuyển, Anh Đức thậm chí còn không góp mặt trong năm 2015. Trong khi đó, cả Thành Lương và Thanh Trung dù để lại dấu ấn lớn nhưng thành tích của đội tuyển quốc gia lại không thuyết phục. 

Đó là lý do khiến danh hiệu này có thời điểm nhận không ít những ý kiến trái chiều. Thậm chí có chuyên gia còn mạnh dạn đề xuất nên bỏ cách năm nếu nhận thấy không có gương mặt nào thực sự xứng đáng ở thời điểm hiện tại.

Thực tế thì danh hiệu cá nhân cũng phải gắn với danh hiệu của câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, khi mà đội tuyển không có thành tích thì rõ ràng những danh hiệu ấy trở nên mất giá. Thậm chí, sự mất giá còn thể hiện ở công tác tổ chức trao giải ở một số năm. Có quá nhiều hạt sạn được chỉ ra trong lễ tôn vinh lẽ ra đã được đón nhận với một tâm thế khác. 

Kể từ khi giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam ra đời năm 1995, ban tổ chức từng tạm dừng tổ chức bình chọn vào năm 2013. Theo lý giải thời điểm đó thì bóng đá Việt Nam có quá nhiều nốt trầm. Các chuyên gia, báo đài và các nhà tài trợ góp ý với ban tổ chức cân nhắc việc trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam. Sau khi xem xét, ban tổ chức quyết định tạm dừng trao giải. 

Danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam mang ý nghĩa lớn với sự nghiệp của mỗi cầu thủ. Thế nhưng, cũng có những giai đoạn không tránh được những nốt trầm đáng tiếc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn