MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang Hải phản ứng với nhân viên khiêng cáng. Ảnh: Khúc Thủ

Quang Hải thoát án phạt sau sự cố trên sân Bình Dương

ĐĂNG HUỲNH LDO | 29/06/2020 12:17
Tiền vệ Quang Hải các cầu thủ liên quan đến tình huống lộn xộn trên sân Gò Đậu tại vòng 6 LS V.League 2020 không bị xem xét phạt nguội. 

Trận đấu giữa Hà Nội và Bình Dương tại vòng 6 LS V.League đã xảy ra sự cố ở phút thứ 85. Thời điểm này, có đến 3 cầu thủ Hà Nội nằm sân, trọng tài đã ra hiệu cho đội khiêng cáng vào sân.

Tuy nhiên, một hình ảnh xấu xí, phản cảm đã xuất hiện  ra khi đội khiêng cáng đã cầm chân, cầm tay cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh của Hà Nội đưa lên cáng. Chứng kiến hình ảnh đó, các cầu thủ Quang Hải, Thành Lương và nhiều thành viên đội khác đã rất bức xúc và có phản ứng với đội khiêng cáng.

Sau đó, một số cầu thủ Bình Dương đã có những phản ứng ngược lại, bênh các thành viên khiêng cáng của đội chủ nhà. Cả hai bên đã có lời qua tiếng lại khiến cho ban huấn luyện và các cầu thủ khác của 2 bên phải vào sân để can ngăn. Trận đấu vì thế mà bị gián đoạn, sau khi bị ngắt quãng đến gần 5 phút vì sự cố ban huấn luyện chủ nhà phản ứng với giám sát, trọng tài về việc không được thay cầu thủ thứ 3 trong lần thay người cuối cùng, lý do khiến hiệp 2 phải bù giờ đến 9 phút. 

Ban huấn luyện Bình Dương cũng nhiều lần có phản ứng với trọng tài trong trận đấu. Ảnh: Duy Anh

Đó là những hình huống nổi cộm mà các cá nhân liên quan có thể đứng trước án phạt. Tuy nhiên, đến sáng 29.6, ông Vũ Xuân Thành - Trưởng Ban kỷ luật VFF xác nhận với Lao Động, vẫn chưa nhận được bất cứ hồ sơ nào về vụ việc được gửi lên từ phía Ban điều hành giải. 

Ông Thành cho biết rất ngạc nhiên khi đến thời điểm này vẫn chưa nhận được hồ sơ từ Ban điều hành V.League 2020 để họp và xem xét, đưa ra kết luận kỷ luật. Theo ông Thành, đó là tình huống mà các cá nhân và đội bóng xứng đáng bị phạt.

Theo quy trình làm việc, Ban kỷ luật VFF chỉ có thể đưa ra quyết định kỷ luật khi căn cứ vào hồ sơ mà Ban điều hành V.League đưa sang.

Trao đổi với Lao Động, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết, sau khi trao đổi với các ban chuyên môn thì quan điểm được đưa ra là tình huống đó chưa đến mức phải chuyển hồ sơ sang Ban kỷ luật VFF. Bởi trong trường hợp này không có xô xát, đánh nhau mà chỉ có lời qua tiếng lại. Ông Tú cũng cho biết VPF đã gửi công văn nhắc nhở đến 2 câu lạc bộ để rút kinh nghiệm, để không xảy ra trường hợp tương tự. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn