MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quang Hải, Văn Toàn gợi mở bài toán xuất ngoại của Việt Nam

MINH PHONG LDO | 07/06/2023 12:22

Hình ảnh trái ngược giữa thành công và thất bại của Quang Hải, Văn Toàn ở các câu lạc bộ nước ngoài mở ra những gợi ý cho việc xuất ngoại của cầu thủ Việt Nam.  

Quang Hải không tránh khỏi thất bại 

Quang Hải có thể xem là cầu thủ Việt Nam thuộc diện cẩn trọng nhất trong số những tài năng hứa hẹn ra nước ngoài chơi bóng. 

Trước khi quyết định dứt khoát chia tay Hà Nội FC để sang châu Âu chơi bóng, bản thân Quang Hải đã nhìn thấy những “tấm gương” xuất ngoại bất thành đến từ những người đàn anh và đồng đội. 

Công Phượng chỉ được thi đấu đúng 20 phút ở Sint Truidense của Bỉ. Anh cũng không thành công khi đến Incheon United trước đó.

Tiền đạo Công Phượng nhiều lần xuất ngoại sang Bỉ, Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng đều chưa thể thành công. Ảnh: Sint-Truidense 

Xuân Trường phiêu lưu từ câu lạc bộ Gangwon, Incheon  đến Buriram United. Nhưng với số phút ít ỏi được ra sân từ Hàn Quốc đến Thái Lan, tiền vệ người Tuyên Quang cũng không đáp ứng được kì vọng. 

Trường hợp của Tuấn Anh hay Văn Hậu cũng không là ngoại lệ. Tiền vệ tài hoa của Hoàng Anh Gia Lai thất bại trong việc tìm kiếm chỗ đứng, dù chỉ là trong đội hình… dự bị của Yokohama FC.

Trong màu áo Heerenveen, Văn Hậu chỉ có đúng 1 phút chính thức chơi trong đội 1 của câu lạc bộ này tại giải Cúp Quốc gia Hà Lan.

Có chăng, chỉ có Văn Lâm là thuận lợi hơn so với các đồng đội khi anh thi đấu khá tốt tại Thái Lan. Thế nhưng đến lúc chuyển sang J.League 1 trong màu áo Cerezo Osaka, thủ thành số 1 của Việt Nam cũng không tránh khỏi việc dự bị hết trận này qua trận khác. 

Văn Lâm khá thành công khi thi đấu ở Thái Lan, nhưng lại liên tục dự bị ở Nhật Bản. Ảnh: Muangthong United 

Quang Hải quả thực đã cân nhắc rất kĩ trước khi xuất ngoại. Anh có tận 2 tháng tập luyện ở Việt Nam rồi mới chuyển đến khoác áo Pau FC. Thực tế, tiền vệ sinh năm 1997 nhập cuộc không tệ với 11 trận đấu trong năm 2022 từ giải Ligue 2 đến Cúp Quốc gia Pháp.

Thậm chí, Quang Hải còn ghi được 1 bàn thắng tại Ligue 2, qua đó trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên lập công ở một hệ thống giải chuyên nghiệp châu Âu. 

Tuy nhiên, sai lầm của Quang Hải có lẽ là khi trở về thi đấu AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam. Chẳng những không thể giúp đội nhà vô địch ở giải cuối cùng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Quang Hải còn mất luôn vị trí vốn dĩ đã mong manh tại Pau FC.

Xuyên suốt năm 2023, Quang Hải được thi đấu đúng 2 trận và 7 trận còn lại trong năm nay thì anh chỉ có thể chơi trong đội B của Pau FC ở giải hạng 5 nước Pháp. 

Quang Hải đã cân nhắc kĩ lưỡng trước khi gia nhập Pau FC. Ảnh: Pau FC 

Văn Toàn có thể là lời gợi ý 

Quang Hải không hẳn là một trường hợp xuất ngoại thất bại, nếu như xét trên phương diện con số mà anh có được ngay ở mùa đầu tiên tại Pau FC.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ anh không thấy được lối ra trong tương lai ngày càng mịt mờ tại đội bóng này. Sau 4 tháng liên tiếp không được thi đấu trong đội hình chính, cộng thêm những lần gặp gỡ, trao đổi của người đại diện, Quang Hải sau cùng cũng được Pau FC giải phóng hợp đồng, dù đôi bên vẫn còn ràng buộc 1 năm nữa theo lý thuyết. 

Câu chuyện Quang Hải hẳn nhiên sẽ khiến nhiều cầu thủ Việt Nam không khỏi chùn chân trước giấc mơ rời V.League để xuất ngoại. Bởi ngay cả một cầu thủ thuộc hạng xuất chúng trên bản đồ bóng đá Việt Nam tính trong khoảng 10 năm trở lại đây cũng không thể trụ nổi ở môi trường bóng đá nước ngoài. 

Nhưng câu hỏi đặt ra rằng, liệu Quang Hải đã lựa chọn đúng cho bến đỗ xuất ngoại của mình hay chưa?

Không bàn đến việc trở về Việt Nam thi đấu AFF Cup 2022 đúng giai đoạn nhạy cảm thì môi trường ở Ligue 2 vốn khắt khe quá nhiều về thể lực cũng khiến Quang Hải không thể hoà nhập dù đã rất cố gắng.

Ở một góc độ khác, huấn luyện viên Philippe Troussier cho rằng các cầu thủ Việt Nam nên lựa chọn một điểm đến phù hợp hơn, chẳng hạn như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan nếu muốn xuất ngoại.

Trường hợp của Văn Lâm tại Muangthong United (Thái Lan) hay hiện tại là Văn Toàn (giải hạng 2 Hàn Quốc) là 2 ví dụ đáng được lưu tâm.

Văn Toàn đang có khởi đầu tốt trong màu áo Seoul E-Land FC tại giải hạng 2 Hàn Quốc. Ảnh: Seoul E-Land FC 

Theo đó, Văn Toàn đã không chọn giải vô địch quốc gia Hàn Quốc để khởi đầu cho hành trình xuất ngoại. Thay vào đó, anh chọn một câu lạc bộ tầm trung ở giải hạng 2 để thi đấu. Chính nhờ vậy, Văn Toàn không bị rơi vào tình thế quá tầm với về đẳng cấp, trình độ so với các đồng đội.

Ngoài ra, anh nhận được sự hậu thuẫn rất lớn đến từ ekip phía sau. Nên nhớ, huấn luyện viên trưởng Park Choong-kyun của Seoul E-Land có mối quan hệ thân thiết với huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin. Họ thường xuyên trao đổi về trường hợp của Văn Toàn.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ của những người thầy từng làm việc ở đội tuyển quốc gia, Văn Toàn còn được công ty đại diện DJ Management bố trí người giúp đỡ, hỗ trợ, hậu thuẫn ở Seoul E-land. Nhờ thế, Văn Toàn có thể toàn tâm toàn ý thi đấu tại đội bóng Hàn Quốc.

Theo thống kê, chân sút sinh năm 1996 đã có 430 phút thi đấu sau 11 trận ra sân chính thức cho câu lạc bộ Seoul E-Land, trong đó có 9 trận thi đấu tại giải hạng 2 Hàn Quốc (K.League 2).

Với thông số này, Văn Toàn vượt qua 2 người đồng đội thân thiết là Nguyễn Công Phượng (410 phút thi đấu tại câu lạc bộ Incheon United - K.League 1) và Lương Xuân Trường (403 phút thi đấu tại Gangwon FC mùa 2016 và Incheon FC- K.League 1) để đi vào lịch sử. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn