MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: T.X

Quế Ngọc Hải: "Đội tuyển Việt Nam có lợi thế ở vòng loại World Cup"

HOÀI MINH LDO | 07/12/2020 19:03
Trung vệ Quế Ngọc Hải tin rằng đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn để tiến vào vòng sơ loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á, nhưng cần tập trung tự quyết số phận.

Qatar là chủ nhà World Cup 2022 nên không phải thi đấu vòng loại cuối. Trong trường hợp đội tuyển này giữ được ngôi nhất bảng E, số đội Châu Á lọt vào vòng loại cuối cùng sẽ tăng thêm 1. Do đó, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam sẽ thêm phần sáng lạn.

Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang đứng đầu bảng G, với 11 điểm sau 5 lượt trận, hơn đội xếp sau là Malaysia đúng 2 điểm. Nếu giữ được ngôi đầu bảng hoặc thuộc nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, tuyển Việt Nam sẽ lần đầu trong lịch sử lọt vào vòng loại cuối cùng.

Thủ quân Quế Ngọc Hải cho rằng đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn nhưng các cầu thủ phải tự quyết số phận của mình: "Tôi nghĩ tinh thần và khát khao của đội tuyển mới là điều quan trọng nhất. Dù điểm số các bảng đấu khác có ra sao, đội tuyển Việt Nam cũng phải tự quyết.

Chúng ta có lợi thế lớn cho 3 trận còn lại. Toàn đội sẽ cùng nhau tính toán, hạ quyết tâm thi đấu thật tốt, đặc biệt là trận gặp Malaysia trên sân khách".

Công Phượng đã quay trở lại hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: T.X

Ở đợt hội quân cuối năm 2020, Quế Ngọc Hải tiếp tục được tin tưởng, nhận băng thủ quân đội tuyển Việt Nam. Trung vệ thuộc biên chế Viettel khẳng định, đó là trách nhiệm được huấn luyện viên trưởng và ban huấn luyện giao phó. Ban cán sự gồm Ngọc Hải, Văn Toàn và Hùng Dũng cũng chính là những nhóm trưởng được thầy Park chỉ định.

"Các nhóm đã có buổi gặp gỡ. Trong 1-2 ngày tới, chúng tôi sẽ có cuộc họp với tập thể để định hướng mục tiêu trong năm 2021. Trong năm tới, lịch thi đấu sẽ rất dày và nhiều mục tiêu ở phía trước", Ngọc Hải chia sẻ thêm.

Đội tuyển Việt Nam hướng đến nhiều mục tiêu quan trọng trong năm 2021. Ảnh: T.X

Do các câu lạc bộ đã hội quân được 1-2 tuần nên trung vệ đội trưởng này
khẳng định các cầu thủ đảm bảo được thể lực và đáp ứng được yêu cầu của thầy Park.

"Những cầu thủ trẻ được lựa chọn trong đợt tập trung lần này đều có tiềm năng, đã thể hiện được chuyên môn ở V.League 2020. Cá nhân tôi và các anh ở trong đội nhắc nhở các em tập luyện, dù còn trẻ trong sinh hoạt cũng nên thoải mái. Quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết và tinh thần tập thể của đội. Khi có tinh thần thoải mái mới có thể làm tốt công việc.

Lần này số lượng cầu thủ đồng hơn, có nhiều em trẻ và cả các đàn anh kinh nghiệm. Sự kết hợp giữa cầu thủ trẻ và kinh nghiệm là điều đáng mừng, sẽ giúp đội tuyển mạnh mẽ hơn", Quế Ngọc Hải chốt lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn