MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Jorge Luis Pinto chia tay tuyển UAE chỉ sau đúng 4 tháng làm việc. Ảnh: UAE FA.

Sa thải Jorge Luis Pinto, tuyển UAE thừa nhận đã tính toán sai

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 01/12/2020 13:37
Tuyển UAE chia tay huấn luyện Jorge Luis Pinto chỉ sau 4 tháng và Liên đoàn bóng đá UAE (UAE FA) thừa nhận đã tính toán sai khi tin dùng chiến lược gia từng vào đến tứ kết World Cup 2014.

Hôm 30.11, UAE FA đã xác nhận Jorge Luis Pinto đã chia tay tuyển UAE, sau cuộc họp giữa các bên liên quan.

Youssef Hussein - Phó Chủ tịch UAE FA đã chia sẻ thẳng thắn với giới truyền thông về lý do chia tay cựu huyến luyện tuyển Costa Rica.

“Chúng tôi quyết định chấm dứt với sự đồng ý giữa cả hai bên, trên cơ sở đánh giá tình hình chung thời gian qua. Lý do cho việc chấm dứt xuất phát từ mong muốn chung của 2 bên, đặc biệt khi huấn luyện viên đã không thành công trong việc đưa các cầu thủ lên tầm cao mới”.

Jorge Luis Pinto nhận dẫn dắt tuyển UAE hôm 29.6, ký hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Chiến lược người Colombia tự tin sẽ giúp đội toàn thắng cả 4 trận còn lại tại vòng loại World Cup 2022, giúp tuyển UAE vượt mặt tuyển Việt Nam để đứng đầu bảng G, lọt vào vòng loại thứ 3. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Pinto đã không giúp tuyển UAE lột xác như mong muốn.

Đội thua Uzbekistan, Bahrain và chỉ thắng Tajikistan ở các trận giao hữu.

Liên đoàn bóng đá UAE chấm dứt hợp đồng sớm với huấn luyện Pinto để sửa sai cho tuyển UAE. Ảnh: UAE FA

Điều này không thể làm hài lòng UAE FA, nhất là khi cách huấn luyện của Pinto bị cho “hà khắc”, khiến các cầu thủ kiệt sức, chấn thương nhiều.

Youssef Hussein nhấn mạnh, giữa Jorge Luis Pinto và UAE FA đã không có sự phối hợp, ăn ý trong công việc.

Bên cạnh đó, lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá UAE cũng thừa nhận đã có những tính toán không chính xác khi đặt niềm tin vào Jorge Luis Pinto.

Trước đó, UAE FA đã sa thải 2 huấn luyện viên khác gồm Bert van Marwijk (Hà Lan) và Ivan Jovanovic (Serbia). Đáng chú ý, Ivanovic mất việc dù chưa dẫn dắt trận nào.

Thừa nhận đã sai, UAE FA sớm đi đến việc chia tay để tuyển UAE không bị ảnh hưởng, có thời gian để khắc phục với một huấn luyện viên mới.

Lúc này, danh tính 3 ứng viên dẫn dắt tuyển UAE cũng đã được công khai gồm Zoran Mamic (Croatia), Henk ten Cate (Hà Lan) và Vuk Rosovic. Cả 3 chiến lược gia này đều đã và đang dẫn dắt các câu lạc bộ tại UAE nên không xa lạ với cầu thủ, nền bóng đá nơi đây.

Dự kiến trong vài ngày tới, tuyển UAE sẽ công bố huấn luyện mới. Sau đó từ ngày 9 đến 12.1.2021, họ sẽ tổ chức giải giao hữu cùng Iceland, Iraq và 1 đội Châu Phi nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Lúc này, tuyển UAE đang có 6 điểm, đứng thứ 4 tại bảng G. Họ kém đội đầu bảng Việt Nam 5 điểm.

Theo lịch, tuyển UAE còn 4 trận đấu gặp Việt Nam, Malaysia, Thái Lan (sân nhà) và Indonesia (sân khách).

Nếu thắng cả 4 trận, đội bóng Tây Á sẽ soán ngôi đầu của tuyển Việt Nam để giành vé đi tiếp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn