MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sân cỏ V.League bao giờ đông khách?

PHƯƠNG TRANG LDO | 10/03/2022 11:10

Có nhiều lý do khiến các trận đấu tại V.League 2022 chưa thực sự đông khán giả và tình trạng này khó lòng được khắc phục, ít nhất là cho đến hết vòng 4.

Ám ảnh dịch bệnh

V.League 2022 khởi tranh đúng vào thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở nhiều địa phương. Bản thân các đội bóng cũng chịu rất nhiều ảnh hưởng bởi số ca nhiễm bệnh tăng nhanh. Một số câu lạc bộ như Đông Á Thanh Hoá, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng,… có hàng loạt thành viên dương tính với SARS-CoV-2 ngay trước trận đấu của mình.

Và cũng bởi số lượng ca nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh, việc đến những nơi đông người như sân vận động không phải lựa chọn phù hợp. Ngược lại, ban tổ chức địa phương cũng không thể đón lượng khán giả tối đa sức chứa sân, tuỳ vào mức độ địch bệnh tại từng tỉnh, thành.

Ngoại trừ sân Thiên Trường và Lạch Tray có lượng cổ động viên đông đảo, đa phần các sân bóng đều vắng khách trong những lượt trận vừa qua. Sân Pleiku của chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai còn "đóng cửa" trong cả 2 trận sân nhà đầu tiên.

Sân Thiên Trường và Lạch Tray là 2 trong số ít các sận vận động bùng nổ tại V.League 2022. Ảnh: Minh Hiếu

Nói cách khác, không phải ai cũng sẵn sàng đến sân vận động và đối diện với rủi ro mắc COVID-19 cao hơn nhiều lần so với việc theo dõi trận đấu qua sóng truyền hình. Tỉ lệ tiêm chủng cao hàng đầu thế giới giúp Việt Nam thích ứng an toàn hơn với dịch bệnh, nhưng việc chẳng may mắc COVID-19 là trải nghiệm không vui vẻ trong những ngày này.

V.League chưa "nóng máy"

Về mặt chuyên môn, những trận đấu đã qua không chứng kiến nhiều bàn thắng và tính hấp dẫn không cao. Rất nhiều cuộc đọ sức với kết quả 1-0 hoặc 0-0. Ngay cả 2 đội bóng dẫn đầu bảng là Hải Phòng, Viettel hay Sông Lam Nghệ An cũng thi đấu chưa mấy thuyết phục. Đặc biệt, đội bóng xứ Nghệ còn nhận nhiều chỉ trích dù họ thắng đến 2/3 trận.

Hai câu lạc bộ được xem là tâm điểm của giải đấu là Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai đều có vấn đề riêng. Đội chủ sân Pleiku mới có được 2 điểm sau 3 trận, còn chưa ghi nổi bàn thắng nào tại V.League 2022. Câu lạc bộ Hà Nội thậm chí còn chưa đá trận nào vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Việc các câu lạc bộ chưa “nóng máy” cũng khiến các sân vận động vắng khách hơn. Ảnh: H.A

Một số đội bóng có lực lượng trung bình khá như Đông Á Thanh Hoá, Bình Dương, Đà Nẵng, TPHCM đều ở trạng thái chưa "nóng máy". Màn trình diễn của nhóm này khá nhạt nhoà và chưa làm thoả mãn cổ động viên. 

Bởi nhiều lý do như trên sân, vòng 4 V.League có lẽ chưa phải thời điểm mà các sân bóng thực sự trở thành "chảo lửa". Các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam giờ mới chỉ như "bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn