MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thầy Park và các lãnh đạo VFFF dự khán trên sân Cẩm Phả. Ảnh: VPF

Sân nào đông khán giả nhất vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020?

HOÀI ĐAN LDO | 01/06/2020 10:18
Sân Cẩm Phả có lượng khán giả đông nhất ở  vòng 1/8 Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2020 với 10.000 người.

Cuối tuần qua, các sân vận động đã đồng loạt mở cửa đón khán giả ở vòng 1/8 Cúp Quốc Gia Bamboo Airways 2020. Trong đó, sân Cẩm Phả nơi diễn ra trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Dược Nam Hà Nam Định đón lượng khán giả đông nhất với 10.000 người. Đây là trận đấu mà cả 2 đội đều có lượng khán giả cuồng nhiệt bậc nhất ở V.League.

Trận đấu giữa An Giang và Viettel cũng có lượng khán giả đông thứ 2 với 9.000 người, ở trận đấu mà Viettel đã giành chiến thắng 2-0.

Khán giả trận An Giang - Viettel. Ảnh: Dương Thu

Tại sân Gò Đậu, trận đấu giữa Bình Dương và Thanh Hoá đứng thứ 3 về lượng khán giả với 6.500 khán giả. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà đã giành chiến thắng với bàn thắng duy nhất của Hồ Tấn Tài.

Trong khi đó, sân Hàng Đẫy cũng đón đến 6.000 khán giả trong trận Hà Nội tiếp đón Đồng Tháp. Điều đáng nói, Hà Nội chỉ phát hành vé mời và vé dành cho Hội cổ động viên chứ không bán vé. Theo lý giải của đại diện đội bóng Thủ đô thì điều này giúp khống chế và kiếm soát tốt nhất khán giả vào sân, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Đương kim vô địch Hà Nội đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Đồng Tháp.

Trên sân Thống Nhất, trận đấu giữa TPHCM và Đà Nẵng cũng đón 5.000 khán giả. Đó là trận đấu đã phải quyết trên chấm luân lưu. Với sự xuất sắc của Bùi Tiến Dũng, TPHCM đã giành chiến thắng để lấy vé đi tiếp.

Các sân khác đón lượng khán giả khiêm tốn như trên sân Tam Kỳ (trận Quảng Nam - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) 3.000 khán giả, sân Vinh (trận SLNA - Bà Rại Vũng Tàu) 1.500 khán giả, sân Cần Thơ (trận Cần Thơ - Bình Phước) 1.500 khán giả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn