MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội nữ Sơn La đứng trước nguy cơ dừng hoạt động do thiếu kinh phí hoạt động. Ảnh: HOÀI THU

Sau Thái Nguyên, đến lượt đội nữ Sơn La đứng trước nguy cơ giải tán

HOÀI THU LDO | 09/11/2019 15:20
Sau câu chuyện của đội bóng nữ Thái Nguyên thì đội bóng đá nữ Sơn La cũng đang đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động vì thiếu tiền.

Trao đổi với Lao Động, huấn luyện viên trưởng đội nữ Sơn La cho biết hiện nay đội vẫn đang hoạt động cầm chừng để đợi quyết định của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.

"Hiện tại, đội còn khoảng 10 cầu thủ để tập luyện. Trong đó có 2 cầu thủ đang theo học tại Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội và Đại học Thể dục Thể thao tại Bắc Ninh. Đội vẫn đang chờ kết luận của lãnh đạo tỉnh Sơn La về việc có tiếp tục hoạt động hay không?", ông Lường Văn Chuyên chia sẻ.

Đội bóng đá nữ Sơn La chỉ còn khoảng 3 cầu thủ tập luyện thường xuyên tại đội. Ảnh: HOÀI THU

Ngoài ra, ông thầy này cũng cho biết: "Trước đó, do thiếu kinh phí nên đội đã đưa phương án đề xuất lên tỉnh là sẽ không tham dự giải Vô địch quốc gia 2020 nữa do thiếu kinh phí. Đội cũng đã gửi đơn lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF về việc hạ độ tuổi thi đấu xuống, để nếu chơi tiếp thì có thể sử dụng các cầu thủ trẻ hơn 16 tuổi trong mùa giải tới. Vì tháng 3 năm sau là đã có Cúp quốc gia nữ rồi...".

Do thiếu kinh phí nên đội nữ Sơn La vẫn đang phải chạy đi xin kinh phí khắp nơi mong có tiền duy trì, phát triển bóng đá.

"Đội cũng gõ cửa các doanh nghiệp để xin kinh phí, bước đầu đang làm đề xuất và kế hoạch chi tiết gửi cho nhà tài trợ Thái Sơn Nam. Nếu được thông qua thì đội sẽ có thêm kinh phí để hoạt động và phát triển đào tạo trẻ. Còn trong trường hợp xấu nhất không thể tìm được tiền thì đội đành phải rút khỏi giải Vô địch quốc gia 2020".

Nếu không có nhà tài trợ mới, rất có thể đội sẽ phải dừng hoạt động. Ảnh: Hoài Thu

Tìm hiểu thêm thông tin tại đội nữ Sơn La, một cầu thủ nữ cho biết: "Hiện tại, đội quân số chưa tới 10 người. Trong đó 2 người đang học dưới Hà Nội, 2 người nằm viện điều trị chấn thương, 3 người cho Hà Nam mượn để đá, còn 3 người ở nhà thay nhau tập. Sang năm, nếu không có gì chuyển biến thì lại có 2 người nữa nghỉ đá bóng luôn...".

Trước việc các đội bóng nữ gặp khó khăn nhiều về mặt lực lượng cũng như tài trợ, giải Vô địch quốc gia vốn đã ít đội cũng như thiếu tính cạnh tranh thì lại càng thêm khó khăn. Đây là điều rất buồn cho bóng đá nữ, dù đội tuyển quốc gia vẫn thường xuyên đem thành tích về cho bóng đá Việt Nam.

Được biết, trước tiếng kêu cứu của bóng đá nữ, Thái Sơn Nam của ông Trần Anh Tú đã quyết định tiếp tục nuôi đội. Trong khi đó, đội nữ Thái Nguyên cũng được Tập đoàn T&T đầu tư từ mùa giải tới, thay vì nguy cơ giải tán.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn