MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sau Tuyết Dung, đến Hải Yến không sang Bồ Đào Nha thi đấu

Thanh Vũ LDO | 16/12/2020 07:29
Do gặp trục trặc giấy tờ nên Phạm Hải Yến không thể sang Bồ Đào Nha thi đấu theo lời mời của câu lạc bộ Lank.

Theo lời huấn luyện viên Hà Nội Watabe I - đội vừa giành danh hiệu Á quân VĐQG nữ 2020, quá trình hoàn thiện giấy tờ của tiền đạo Phạm Hải Yến gặp trục trặc và vẫn chưa thể hoàn thành. Vì vậy, cô không thể xuất cảnh để sang Bồ Đào Nha thi đấu cho câu lạc bộ Lank.

"Do nhiều lý do khách quan, trong đó có COVID-19 nên Hải Yến gặp nhiều vấn đề khi làm giấy tờ. Chúng tôi cũng không thấy đội bên kia liên hệ lại. Yến sẽ sẽ không sang Bồ Đào Nha và tiếp tục thi đấu cho Hà Nội I Watabe", huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ sau khi cùng Hà Nội I nhận danh hiệu Á quân.

Phạm Hải Yến sẽ không sang Bồ Đào Nha. Ảnh: M.D

Hải Yến là cầu thủ đầu tiên được câu lạc bộ Lank đánh tiếng muốn mời về thi đấu kèm theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Phía Hà Nội I Watabe cũng đồng ý và hỗ trợ tiền đạo sinh năm 1994 làm thủ tục. Trước Hải Yến, đội trưởng Tuyến Dung của Phong Phú Hà Nam cũng từ chối lời mời của đại diện Bồ Đào Nha cũng với lý do tương tự.

Câu lạc bộ Lank của Bồ Đào Nha gửi đề nghị chiêu mộ 3 cầu thủ Việt Nam gồm Huỳnh Như (TPHCM I), Hải Yến (Hà Nội I Watabe) và Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam). Thư mời và hợp đồng đều được gửi trực tiếp cho các cầu thủ thông qua nhà môi giới ở Việt Nam.

Như vậy, cơ hội xuất ngoại chỉ còn dành cho Huỳnh Như. Đội trưởng TPHCM I cũng hy vọng mọi thủ tục sẽ sớm hoàn tất và cô có thể bắt đầu hành trình mới ở Bồ Đào Nha.

"Hiện tại tôi vẫn chờ phía lãnh đạo chấp nhận. Giấy tờ tôi đã làm rồi và vẫn đang đợi kết quả. Đây là một cơ hội và thử thách, tôi vẫn muốn thử sức ở một môi trường bóng đá chuyên nghiệp như Bồ Đào Nha", Huỳnh Như chia sẻ với Lao Động

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn