MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Số phận ngoại binh sau V.League 2021: Muôn nẻo đường đi

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 24/09/2021 16:21
V.League 2021 chính thức bị hủy đồng nghĩa với việc hàng loạt ngoại binh chia tay các câu lạc bộ Việt Nam, để tìm cho mình một hướng đi khác.

Chiều 23.9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mới ra nghị quyết về quyết về việc dừng 3 giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam, không công nhận các danh hiệu tập thể lẫn cá nhân. Nhưng thực tế từ trước đó một tháng, số phận của V.League 2021 đã tương đối rõ ràng, nên hầu hết đội bóng đã chia tay các ngoại binh, hoàn tất các nghĩa vụ hợp đồng, chuẩn bị cho mùa bóng mới.

Kẻ tìm đội khác, người chuyển sang chơi futsal

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến các giải chuyên nghiệp không thể diễn ra trọn vẹn, điều đó tác động trực tiếp đến những ngoại binh. Họ đã ở trong tâm thể chờ đợi trong hơn 3 tháng, trước khi số phận V.League 2021 trở nên rõ ràng vào cuối tháng 8. Họ ở thế "tiến thoái lưỡng nan", không được thi đấu nhưng cũng không thể chuyển sang các câu lạc bộ ngoài Việt Nam suốt một thời gian dài.

Hai ngoại binh Konan (trái) và Daisuke Matsui (phải) có bước rẽ quan trọng sau khi chia tay V.League 2021. Ảnh: Vương Anh

Cuối tháng 8, một số đội đã chia tay các ngoại binh để thanh lọc lực lượng cũng như để các cầu thủ này có thể tìm được đội bóng khác. Tiền đạo Oussou Konan, người ghi 7 bàn cho Nam Định ở V.League 2021 mới đây đã cập bên câu lạc bộ hạng 2 Saudi Arabia Al Bukiryah. Người đại diện của Konan cho biết, chân sút này sẽ khoác áo đội bóng mới đến tháng 4.2022, với thu nhập không cao hơn so với khi khoác áo Nam Định.

Tiền vệ Daisuke Matsui sau khi chia tay đội Sài Gòn đã trở về Nhật Bản… nhưng để chơi futsal cho câu lạc YSCC Yokohama. Tiền đạo Hiroyuki Takasaki sau khi rời đội Sài Gòn đã trở về để tập luyện cho đội bóng cũ Ventforet Kofu ở J.League 2. Nhưng đến nay, anh vẫn chưa có tên trong danh sách đội bóng.

Trung vệ Kim Dong-su đã rời Hoàng Anh Gia Lai để về Hàn Quốc nghỉ ngơi. Việc anh có trở lại đội bóng phố Núi để thi đấu V.League 2022 vẫn chưa thể nói trước, bởi Kim Dong-su phải thực hiện nghĩa vụ quân sự tại quê hương. Trước đó, đội bóng phố Núi đã chia tay trung vệ Damir Memovic.

Tiền vệ Akinade sau khi chia tay câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đầu quân cho đội Tala'ea El Gaish hôm 18.9. Đây là câu lạc bộ đang thi đấu ở Giải vô địch quốc gia Ai Cập. Trong khi đó, tiền vệ Gustavo sau khi chia tay Đà Nẵng đã sang Indonesia chơi bóng cho Persipura Jayapura.

Khó có bom tấn

Trong bối cảnh V.League 2022 chưa biết khi nào sẽ diễn ra, cũng như việc Việt Nam còn hạn chế về đi lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các ngoại binh mới khó lòng mạo hiểm đến Việt Nam chơi bóng. Ưu tiên của một số đội bóng là giữ lại 1-2 cầu thủ cũ hoặc chiêu mộ những cầu thủ của đội khác.

Câu lạc bộ Thanh Hóa nhiều khả năng sẽ giữ lại tiền vệ Jose Pinto, hướng đến V.League 2022. Câu lạc bộ Đà Nẵng đã chia tay Rafaelson, Gustavo. Họ sẽ làm việc lại với Janclesio khi anh trở lại Việt Nam. Bản thân Rafaeson nhiều khả năng sẽ khoác áo một câu lạc bộ V.League khác là Bình Định. Đội bóng xứ Nghệ - Sông Lam Nghệ An sau khi có nhà tài trợ mới đã chiêu mộ lại người cũ Olaha và sẽ mua thêm 2 ngoại binh nữa để hướng đến V.League 2022.

Câu lạc bộ TPHCM đã chia tay các ngoại binh Junior Barros, Patrick da Silva. Cả Lee Nguyễn cũng đáo hạn hợp đồng cuối năm nay và không chắc sẽ tiếp tục gắn bó với đội. Đội chủ sân Thống Nhất luôn "bạo chi" cho ngoại binh những năm qua, với hồ sơ ấn tượng. Tuy nhiên, kết quả thu được lại không như kỳ vọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn