MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U22 Thái Lan quyết tâm lật đổ U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: Hải Nguyễn

Thái Lan, Indonesia quyết tâm vượt mặt U22 Việt Nam tại SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 23/02/2023 07:32

Những đội bóng lớn tại khu vực Đông Nam Á đều có sự thay đổi về vị trí huấn luyện viên, với quyết tâm vượt qua U22 Việt Nam để giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32.

Nước chủ nhà Campuchia đã quy định môn bóng đá nam chỉ dùng cầu thủ sinh từ ngày 1.1.2001 trở về sau, không sử dụng những người quá tuổi như SEA Games 30, 31. Ở hai kỳ SEA Games này, U23 Việt Nam đều giành huy chương vàng, với đóng góp rất lớn từ các cầu thủ quá tuổi như Trọng Hoàng, Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức.

Hướng đến SEA Games 32, các đội bóng trong khu vực đều có những thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. Về phía U22 Thái Lan, huấn luyện viên Alexandre Polking sẽ không làm nhiệm vụ, thay vào đó nhiệm vụ sẽ được trao vào tay ông Isara Sritharo.

U22 Thái Lan sẽ không tập trung dài hạn như U22 Việt Nam. Thay vào đó, họ sẽ hội quân vào thời gian FIFA Days từ ngày 20 đến 28.3 tới, sau đó sang UAE dự Dubai Cup cùng với các đội U23 trên khắp châu lục, thế giới.

U22 Thái Lan có thể cử đội hình rất mạnh dự SEA Games 32. Đồ hoạ: Thairath

Lãnh đạo Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) từng đặt mục tiêu U22 Thái Lan phải giành huy chương vàng SEA Games 32, nếu không lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phải từ chức. Rõ ràng, người Thái có quyết tâm rất cao để chinh phục tấm huy chương vàng môn bóng đá nam lần thứ 17. Theo Thairath, để hiện thực hóa mục tiêu này, U22 Thái Lan nhiều khả năng sẽ gọi lên những ngôi sao sáng nhất như Suphanat Muaeta, Chatmongkol, Teerask, Chanaphat…

Đội chủ nhà Campuchia cũng được đánh giá là ứng viên nặng ký cho tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32. Họ có đội hình đồng đều, thi đấu ăn ý với nhau nhiều năm. U22 Campuchia sẽ có chuyến tập huấn tại Koh Samoy, Thái Lan từ ngày 28.2 đến 15.3 để chuẩn bị cho SEA Games 32. Liên đoàn bóng đá Campuchia (CFF) đang dồn toàn lực cho đội bóng với mục tiêu giành tấm huy chương vàng lịch sử. Đó cũng là mục tiêu mà huấn luyện viên Keisuke Honda đề ra ở giải đấu cuối cùng ông làm việc cùng đội U22 Campuchia.

Với tuyển Indonesia, dẫn dắt họ tại SEA Games 32 là ông Indra Sjafri thay vì Shin Tae-yong. Ông Sjafri là người có rất nhiều kinh nghiệm đào tạo trẻ, khi từng giúp U19, U22 Indonesia vô địch Đông Nam Á. Ông cũng giúp U23 Indonesia vào chung kết SEA Games 2019 nhưng sau đó đội đã thua U23 Việt Nam 0-3. Đội bóng trẻ xứ vạn đảo luôn là đối thủ đáng gờm, bởi các cầu thủ liên tục được thử lửa thời gian qua. Mục tiêu của họ không gì khác ngoài tấm huy chương vàng.

Tương tự, U22 Malaysia cũng có sự thay đổi về vị trí huấn luyện viên. Ông  E. Elavarasan lên thay Brad Maloney và đặt mục tiêu ít nhất vào đến chung kết. U22 Malaysia đã sàng lọc chừng 47 cầu thủ và đã có bộ khung sơ bộ cho SEA Games 32. Năm nay, U22 Malaysia không dự môn bóng đá nam tại ASIAD, họ chỉ dồn sức vào SEA Games 32 và vòng loại U23 Châu Á. Do đó, họ sẽ đối thủ đáng gờm cho mọi đối thủ trong khu vực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn