MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cả Thái Lan lẫn UAE đều quyết tâm đăng cai tổ chức các trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 ở bảng G. Ảnh: AFC.

Thái Lan, UAE chạy đua giành quyền đăng cai vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 18/02/2021 11:41
Thái Lan và UAE chạy đua giành quyền đăng cai tổ chức các trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 tại bảng G, sau khi AFC quyết định dời các trận đấu sang tháng 6.

Hôm 17.2, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có cuộc họp trực tiếp với các Liên đoàn bóng đá thành viên gồm Việt Nam, Thái Lan, UAE, Malaysia và Indonesia về phương thức tổ chức các trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 tại bảng G.

Phía UAE, quốc gia không có nhiều hạn chế về việc đi lại và muốn tổ chức 2 trận gặp Malaysia (sân nhà, 25.3) và Indonesia (sân khách, 30.3). Tuy nhiên, 2 quốc gia Đông Nam Á này lại có những hạn chế về việc xuất, nhập cảnh nên đề xuất dời các trận đấu của mình sang tháng 6, theo phương thức tập trung tại một quốc gia. Tình hình tại Malaysia cũng khiến trận Malaysia – tuyển Việt Nam dự kiến diễn ra hôm 25.3 không thể tổ chức như dự kiến.

Trợ lý Tổng Thư ký của AFC, ông Shane Mangil đã thống nhất với Liên đoàn thành viên về phương thức tổ chức các trận đấu còn lại tại bảng G. Theo đó, 8 trận đấu còn lại sẽ diễn ra trong tháng 6 tại một địa điểm tập trung, các lượt trận sẽ diễn ra trong các ngày 3 và 4.6, 7 và 8.6, 11 và 12.6 và 15.6.

Lúc này, vấn đề còn lại chỉ là việc quốc gia nào tại bảng G sẽ giành quyền đăng cai tổ chức. AFC đã đặt ra thời hạn cho các quốc gia gửi hồ sơ đến ngày 5.3 và ngày 15.3 sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

AFC đưa ra hàng loạt các điều kiện để một quốc gia đăng cai vòng loại World Cup 2022 từ sân bãi, nơi tập luyện, khách sạn sang trọng cũng như đảm bảo các giao thức về sức khỏe. Đặc biệt, một trong những yêu cầu của AFC quốc gia tổ chức chỉ được có tối đa 4 ngày cách ly với các cầu thủ, đội bóng để đảm bảo tiến trình tổ chức các trận đấu.

Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá UAE, ông Mohammed Abdullah Hazam Al Dhaheri đã xác nhận sẽ gửi hồ sơ để xin đăng cai vòng loại World Cup 2022. Trong khi đó, đối thủ của họ là Thái Lan cũng đã thảo luận về phương án đưa các trận đấu về sân nhà.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cùng các câu lạc bộ Pathum United và Port FC bày tỏ quyết tâm tổ chức các trận vòng bảng AFC Champions League 2021. Nếu được AFC thông qua, Thái Lan sẽ có điểm cộng để đua với UAE đăng cai vòng loại World Cup.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn