MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển Việt Nam thắng Ấn Độ 3-0.

Thắng đậm Ấn Độ, tuyển Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế 2022

NHÓM PV LDO | 27/09/2022 18:26

Chiến thắng 3-0 trước tuyển Ấn Độ giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế, hướng đến AFF Cup 2022.

Trận đấu kết thúc.

Phút 87: Tốc độ của trận đấu chậm lại trong khoảng 15 phút cuối cùng. Đội tuyển Việt Nam không còn tấn công liên tục.

Ngược lại, đội tuyển Ấn Độ chủ yếu chờ đợi cơ hội để tổ chức phản công. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Stimac không tạo ra nhiều pha bóng đáng chú ý về phía khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh.

Phút 70: Từ pha tạt bóng của Bùi Hoàng Việt Anh, tiền đạo Văn Quyết khống chế bóng khéo léo và dứt điểm đẹp mắt nâng tỉ số lên 3-0 cho tuyển Việt Nam.

Văn Quyết ghi bàn thắng thứ 3 cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 65: Những phút vừa qua, tuyển Việt Nam vẫn là đội kiểm soát tốt thế trận trên sân. Các vị trí trên hàng công có nhiều pha xử lý bóng tốt nhưng lại thiếu đi sự sắc bén trong những tình huống cuối cùng.

Trong khi đó, đội tuyển Ấn Độ không duy trì được nhịp độ thi đấu tốt như hiệp 1. Huấn luyện viên Park Hang-seo và Igor Stimac tiến hành nhiều điều chỉnh về nhân sự, song Ấn Độ vẫn chưa tạo ra nhiều khác biệt.

Phút 49: Vào! Cầu thủ Ấn Độ mắc sai lầm, tạo cơ hội để Văn Toàn vượt lên. Anh tăng tốc rất nhanh và dứt điểm đánh gục thủ môn đối phương nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Văn Toàn ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 1 kết thúc. Tuyển Việt Nam tạm dẫn trước Ấn Độ với tỉ số 1-0.

Phút 40: Tốc độ trận đấu có phần chậm lại. Tuyển Ấn Độ tổ chức tấn công ở nhịp độ chậm, ưu tiên giữ bóng.

Tuyển Ấn Độ thi đấu không thật sự bùng nổ. Ảnh: Thanh Vũ

Tuy nhiên, đối phương gặp khó khi phối hợp ở sân của tuyển Việt Nam khi hàng phòng ngự áp sát khá tốt.

Tuyển Ấn Độ cũng có cơ hội ghi bàn nhưng Samad lại không tận dụng thành công trước sự chắc chắn của thủ môn Nguyên Mạnh.

Phút 26: Những phút vừa qua, tuyển Việt Nam tạo ra được một vài tình huống nguy hiểm bên phần sân đối phương.

Trong đó có pha thoát xuống dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành của tiền đạo Công Phượng sau đường kiến tạo của Văn Đức.

Về phía Ấn Độ, đội bóng này thi đấu có phần chậm lại so với khoảng 10 phút đầu trận. Tình huống đáng chú ý nhất là pha dứt điểm của Kuruniyan về phía khung thành của Nguyên Mạnh khi hàng phòng ngự Việt Nam có khoảnh khắc mất tập trung.

Tuyển Việt Nam phối hợp tấn công sắc nét trước Ấn Độ. Ảnh: Thanh Vũ

Phút 10: Từ tình huống đá phạt góc khó chịu của Công Phượng, bóng bật tay thủ môn Ấn Độ đến đúng vị trí của Phan Văn Đức. Tiền đạo sinh năm 1996 lập tức dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho tuyển Việt Nam.

Văn Đức ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ

19h00: Trận đấu bắt đầu.

Tuyển Việt Nam có cuộc đọ sức với tuyển Ấn Độ trong khuôn khổ lượt trận cuối tại giải giao hữu quốc tế 2022. Một kết quả hoà hoặc chiến thắng trước đối thủ sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành chức vô địch.

Theo lịch sử đối đầu, hai đội bóng từng gặp nhau 2 lần chính thức. Trong đó, tuyển Việt Nam từng thắng đối thủ 2-1 tại LG Cup năm 2004. Sau đó, tuyển Ấn Độ cũng đánh bại Việt Nam 3-1 trong trận giao hữu vào năm 2010. Ngoài ra, tuyển Việt Nam từng thất bại trước đội Olympic Ấn Độ cũng tại LG Cup 2002 với tỉ số 2-3. 

Tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng trước tuyển Ấn Độ. Ảnh: Thanh Vũ 

Ngoài mục tiêu chiến thắng trước Ấn Độ để giành cúp vô địch trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam còn hướng đến việc rà soát nhân sự và thử nghiệm đội hình trước khi chọn ra bộ khung tối ưu nhất chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Theo đó, đội hình ra sân của tuyển Việt Nam ở trận gặp Ấn Độ có nhiều thay đổi so với lượt trận chạm trán Singapore. Ngoại trừ Hồ Tấn Tài, các vị trí còn lại đều được thay thế bởi các trụ cột Nguyên Mạnh, Duy Mạnh, Quế Ngọc hải, Hùng Dũng, Công Phượng, Tiến Linh và đặc biệt là sự trở lại của tiền vệ Quang Hải.

Ngoài ra, những Thành Chung, Văn Quyết, Văn Toàn, Tuấn Hải hay Châu Ngọc Quang, Tuấn Anh và một số cầu thủ trẻ như Việt Anh, Văn Khang, Thanh Nhân được đăng kí trên băng ghế dự bị.

Tuyển Ấn Độ cẩn trọng trước sức mạnh của tuyển Việt Nam. Ảnh: T.H 

Về phía Ấn Độ, đội bóng này cũng sử dụng đội hình mạnh nhất đối đầu với tuyển Việt Nam, bao gồm thủ môn Singh Sandhu, Anwar Ali, Akash Mishra, Abdul Samad hay đội trưởng kỳ cựu Sunil Chhettri.

Huấn luyện viên Igor Stimac đánh giá cao sức mạnh của tuyển Việt Nam: "Giải vô địch quốc gia của Việt Nam đang vào giai đoạn cuối nên những tuyển thủ Việt Nam cũng trong giai đoạn sung sức, sẵn sàng thi đấu tốc độ. Bóng đá Việt Nam đang có tương lai xán lạn, tôi xem họ là đội bóng có tiềm năng nhất nhì Châu Á”.

Danh sách đăng ký thi đấu của tuyển Việt Nam và Ấn Độ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn