MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hà Nội đã trở thành cựu vương V.League. Ảnh: Minh Dân

Thắng đậm Than Quảng Ninh, Hà Nội vẫn trở thành cựu vương V.League

ĐĂNG HUỲNH LDO | 08/11/2020 19:17

Dù thắng Than Quảng Ninh 4-0 nhưng Câu lạc bộ Hà Nội vẫn trở thành cựu vương V.League.

Hà Nội làm khách trước Than Quảng Ninh tại Cẩm Phả trong tư thế không còn quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch V.League 2020. Tuy nhiên, như huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã nói thì Hà Nội sẽ chơi thật cống hiến ở trận cuối với Than Quảng Ninh, kết quả nào tới thì sẽ chấp nhận.

Trước trận đấu này, Hà Nội đã có một buổi tập rất thoải mái trên sân Cẩm Phả. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn xỏ giày để thi đấu đối kháng với các cầu thủ với một tinh thần khá lạc quan. Có thể đây sẽ là mùa giải cuối cùng của ông ở Hà Nội, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng quá nhiều đến mục tiêu của Hà Nội ở vòng đấu cuối.

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm theo dõi Hà Nội từ khán đài. Ảnh: Minh Dân

Dù huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm phải ngồi khán đài theo dõi trận đấu vì án kỷ luật thì đó không phải điều làm ảnh hưởng đến tinh thần và lối chơi của Hà Nội. Họ bước vào trận đấu cuối cùng với sự thoải mái nhất, dễ dàng có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 12. Tiền vệ Quang Hải đã có pha dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, óng dội cột đi vào lưới khiến thủ môn Huỳnh Tuấn Linh chỉ biết đứng nhìn. Quang Hải tiếp tục cho thấy phẩm chất ngôi sao ở trận đấu quan trọng.

Quang Hải mở tỉ số cho Hà Nội. Ảnh: Minh Dân

Trước khi hiệp 1 khép lại, Hà Nội có bàn thắng thứ 2 do công của Văn Quyết. Rimario thực hiện đường chuyền từ cánh trái, Văn Quyết di chuyển vào giữa cặp trung vệ của đội chủ nhà, tung cú dứt điểm ghi bàn thắng đẹp mắt.

Có được 2 bàn thắng cách biệt, các cầu thủ Hà Nội gần như đã cầm chắc chiến thắng với thế trận 1 chiều trước Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, họ vừa thi đấu vừa chờ đợi kết quả trận còn lại giữa Viettel và Sài Gòn đang có kết quả nghiêng về đội chủ nhà.

Rimario đã có một mùa giải thành công trong màu áo Hà Nội. Ảnh: Minh Dân

Những phút tiếp theo của trận đấu, Rimario đã có 2 pha lập công giúp Hà Nội nâng tỉ số lên 4-0 cho Hà Nội. Đây là tỉ số quá an toàn cho một chiến thắng của Hà Nội. Đây cũng là kết quả đã được dự báo từ trước. Hà Nội sẽ thắng Than Quảng Ninh khá dễ dàng.

Tỉ số 4-0 được giữ nguyên đến hết trận, Hà Nội đã có chiến thắng trước Than Quảng Ninh và có được 38 điểm điểm. Tuy nhiên, trên sân Thống Nhất, Viettel đã có chiến thắng 1-0 trước Sài Gòn và có 40 điểm. Kết quả này giúp Viettel giành chức vô địch V.League 2020.

Hà Nội đã chính thức trở thành cựu vương và giành ngôi Á quân V.League 2020.

Bảng xếp hạng V.League 2020.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn