MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thắng Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai là ứng viên vô địch số 1 V.League 2021

ĐĂNG HUỲNH LDO | 18/04/2021 16:51

Siêu phẩm của tiền vệ Xuân Trường đã giúp Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Hà Nội 1-0 trên sân Pleiku. Với 3 điểm có được, đội bóng của bầu Đức củng cố ngôi đầu bảng và là ứng viên số 1 cho chức vô địch V.League 2021.

Tuấn Anh được huấn luyện viên Kiatisak tung vào cuối trận để tìm lại cảm giác sau chấn thương. Tiền vệ số 11 đã được tận hưởng bầu không khí chiến thắng. Tỉ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận. Hoàng Anh Gia Lai đã có chiến thắng thuyết phục và củng cố ngôi đầu bảng sau vòng 10 V.League 2021.

Trong thời gian cuối hiệp thi đấu thứ 2, Hoàng Anh Gia Lai đã chuyển trạng thái sang phòng ngự phản công.
Trong khi đó, Hà Nội tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm kiếm đường đến khung thành Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng thủ đô đã thực hiện một loạt sự thay đổi người nhằm nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Thành Lương, Quốc Long và Thái Quý lần lượt được tung vào sân.

Nhưng Hoàng Anh Gia Lai đã không cho Hà Nội có được cơ hội khi tạo ra thế trận khá chắc chắn. Việc huấn luyện viên Kiatisak rút Xuân Trường để thay thế bằng Triệu Việt Hưng chính là muốn giữ thế trận. Hoàng Anh Gia Lai chủ động chơi chậm và đưa trận đấu đến những phút cuối.

Ảnh: Thanh Xuân


Các cầu thủ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai đã tạo ra thế trận đôi công trong những phút tiếp theo của hiệp 2. Cả hai đội đều đã tạo ra được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Trận đấu đã trở nên hấp dẫn hơn khi Hà Nội muốn tìm kiếm bàn gỡ, còn Hoàng Anh Gia Lai muốn sớm kết thúc trận đấu với 1 bàn thắng nữa. Hàng công của Hoàng Anh Gia Lai đang có những pha phối hợp ăn ý cũng như hỗ trợ phòng ngự hợp lý.

—-

Đầu hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội đã chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng.

Tuy nhiên, điều này cũng khiến họ để lộ nhiều khoảng trống bên sân nhà. Chơi đôi công với Hoàng Anh Gia Lai thời điểm này cũng đồng nghĩa với việc, Hà Nội chấp nhận bàn thua thứ 2 đến bất cứ lúc nào vì đội chủ nhà có sở trường phản công nhanh.

Tình huống phản công ở phút 51 của Hoàng Anh Gia Lai là ví dụ điển hình. Thủ môn Tuấn Linh đã phát động tấn công sau khi hoá giải một tình huống của Hà Nội. Bóng đến chân Văn Toàn, anh đối mặt với hai cầu thủ Hà Nội và chuyền bóng cho Văn Thanh trong vòng cấm. Tiếc rằng, hậu vệ số 17 đã không thể tận dụng cơ hội ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà.

--

Hiệp 1 trận đấu trước đó đã diễn ra với sự chủ động của Hoàng Anh Gia Lai. Đây là trận đấu hiếm hoi, Hà Nội chấp nhận chơi cửa dưới. Các cầu thủ đội bóng thủ đô đã tiếp cận trận đấu khá thận trọng. Còn Hoàng Anh Gia Lai đã tạo ra hàng loạt các cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Tấn Trường. Hồng Duy đã có một lần đưa bóng chạm xà ngang , trong khi đó Văn Toàn cũng đã bị trọng tài Vũ Nguyên Vũ từ chối một quả 11m.

Sau 30 phút đầu tiên, huấn luyện viên Kiatisak đã rút cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương để thay thế bằng Công Phượng. Đây là thế trận mà Hoàng Anh Gia Lai cần đến sự đột biến của Công Phượng.

Phút 34, Lương Xuân Trường đã khai thông thế bế tắc với bàn thắng mở tỉ số từ cú sút xa đẹp mắt. Sau bàn thắng này, đội chủ nhà chơi hưng phấn và tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành Tấn Trường. Hà Nội đã lép vế hoàn toàn trước đội chủ nhà.

Hiệp 1 đã kết thúc với tỉ số 1-0. Với lợi thế dẫn trước, Hoàng Anh Gia Lai hướng đến hiệp 2 đầy thuận lợi.

Ảnh: Minh Hiếu - Thanh Xuân

Trước khi vòng 10 V.League 2021 diễn ra, Hoàng Anh Gia Lai đang xếp đầu bảng với 22 điểm, còn Hà Nội kém 9 điểm. Dù Viettel đã có chiến thắng ở trận đấu sớm và đuổi kịp Hoàng Anh Gia Lai về điểm số nhưng vẫn xếp sau về chỉ số phụ. Do đó, bất chấp kết quả trận đấu này như thế nào, thầy trò huấn luyện viên Kiatisak vẫn xếp đầu bảng. Còn Hà Nội nếu không có chiến thắng ở trận đấu này, họ sẽ bật khỏi Top 6.

Công Phượng dự bị. Ảnh: Thanh Xuân

Với sức hút của trận đấu, một cơn sốt vé đã được tạo ra trước trận đấu này tại Pleiku. Đã lâu lắm rồi, Hoàng Anh Gia Lai mới tạo ra một cú hích trên khán đài Pleiku với ý nghĩa hướng đến mục tiêu vô địch.

Trận đấu này, huấn luyện viên Kiatisak đã tung ra sân đội hình tương đối thận trọng. Ông cất cả Công Phượng và Tuấn Anh trên ghế dự bị. Tuấn Anh mới trở lại sau chấn thương nên chưa được sử dụng ngay, còn Công Phượng được xem là quân bài chiến lược.

Xuân Trường thoải mái trước trận đấu. Ảnh: Hoài Thu

Hàng thủ, ngoài thủ môn Tuấn Linh, bộ ba trung vệ quen thuộc là: Hữu Tuấn, Kim Dong Su, Memovic, hai cánh là Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Minh Vương ở trung tâm hàng tiền vệ. Trên hàng công xuất hiện bộ ba Văn Toàn, Đại Dương, Washington.

Trong khi đó, đội hình Hà Nội bao gồm: thủ môn Tấn Trường,; các hậu vệ Văn Kiên, Thành Chung, Văn Xuân, Duy Mạnh; tiền vệ là Tấn Tài, Moses, Quang Hải; Văn Quyết, Geovane sẽ hỗ trợ Văn Đại trên hàng công.

Một số hình ảnh trước trận:
Khán giả xếp hàng mua vé trước trận. Ảnh: Thanh Xuân
Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai khởi động. Ảnh: Thanh Xuân
Các cầu thủ Hà Nội chuẩn bị với tinh thần khá thoải mái. Ảnh: Thanh Xuân
Sân Pleiku sẵn sàng cho trận đấu. Ảnh: Thanh Xuân

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn