MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thế khó cho đại diện Đông Nam Á tại vòng chung kết U23 châu Á 2024

MINH PHONG LDO | 16/04/2024 07:44

Thất bại của U23 Indonesia một lần nữa nói lên sự khó khăn của các đội bóng Đông Nam Á khi vươn ra biển lớn châu lục.

Nhiều điểm sáng nhưng vẫn thua

Khó trách U23 Indonesia nếu chứng kiến những gì đội bóng này làm được trước chủ nhà U23 Qatar. Ra sân với đội hình gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, U23 Indonesia thậm chí còn chơi lấn lướt, kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ. Nhưng bóng đá vẫn luôn nghiệt ngã theo cách riêng.

Rafael Struick vừa đưa bóng trúng cột dọc thì chỉ vài phút sau, U23 Indonesia thủng lưới. Một động tác tranh cướp bóng mắc lỗi của Rizky Ridho khiến U23 Indonesia phải chịu quả phạt đền. Sabah dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Đầu hiệp 2, đội bóng xứ Vạn đảo tiếp tục chịu tổn thất khi Ivar Jenner nhận thẻ vàng thứ hai trong một pha bóng không rõ ràng. Tiền vệ này tranh bóng với đối phương nhưng đã cố gắng thu chân lại trước khi va chạm. Đinh giày của anh chạm nhẹ qua đầu gối của cầu thủ U23 Qatar nhưng vẫn phải nhận thẻ.

U23 Indonesia thất bại trong trận ra quân trước U23 Qatar. Ảnh: AFC

Thi đấu thiếu người, U23 Indonesia khiến tất cả ngỡ ngàng khi vẫn có thể chơi đôi công với U23 Qatar, với nền tảng thể lực ấn tượng. Nhưng cú đá phạt đẳng cấp của Al Rawi bên phía Qatar và tấm thẻ đỏ của Sananta đã nhấn chìm tất cả. U23 Indonesia có quyền lên tiếng về trọng tài, nhưng trận thua này không oan.

Thực tế, số cơ hội mà U23 Indonesia tạo ra chưa đủ nhiều để có thể chiến thắng. Các học trò của ông Shin Tae-yong không cụ thể hóa được ưu thế trên sân và dễ dàng bại trận khi gặp bất lợi. Đó là vấn đề của các đội bóng Đông Nam Á. Họ không biết cách giải quyết tình huống và đạt được mục tiêu của mình.

Thế khó của Đông Nam Á

Khu vực Đông Nam Á vẫn còn 3 đại diện chưa ra sân là U23 Việt Nam, U23 Malaysia và U23 Thái Lan. U23 Việt Nam và U23 Malaysia đều nằm ở bảng D cùng Kuwait và Uzbekistan. Ở lượt trận đầu tiên, Malaysia phải đụng độ đối thủ rất mạnh là Uzbekistan. Thử thách của U23 Việt Nam nhẹ nhàng hơn mang tên U23 Kuwait.

U23 Thái Lan nằm ở bảng đấu khó khi gặp Saudi Arabia, Iraq và Tajikistan. Ảnh: FAT

Với U23 Thái Lan, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Issara Sritaro là U23 Iraq. Đội bóng xứ chùa Vàng nằm ở bảng đấu khó khi còn phải gặp Saudi Arabia và Tajikistan.

Nhìn toàn cục, U23 Việt Nam có lẽ là đại diện Đông Nam Á gặp thuận lợi nhất ở vòng bảng U23 châu Á. Văn Khang và đồng đội chỉ cần làm tốt nhiệm vụ trước các đối thủ vừa sức như Malaysia, Kuwait là chắc suất đi tiếp.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam cũng có những vấn đề riêng khi thiếu vắng không ít trụ cột, nhiều cầu thủ gặp áp lực tâm lý lớn sau thất bại dưới thời ông Troussier.

U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu dễ thở hơn so với các đội bóng khu vực Đông Nam Á. Ảnh: VFF

U23 Indonesia để thua trận đầu tiên và tiếp tục gặp các đội trên cơ là Jordan và Australia. Huấn luyện viên Shin Tae-yong mất thêm 2 cầu thủ quan trọng là Sananta và Ivar Jenner vì thẻ đỏ. Trong đó, vai trò của tiền vệ Ivar Jenner rất quan trọng, việc không có anh là tổn thất lớn với Indonesia.

Cửa đi tiếp của U23 Thái Lan rất hẹp khi họ đến Qatar với đội hình chắp vá và vắng nhiều ngôi sao. Bảng C là một bảng đấu khó, Thái Lan đã không gặp may với lá thăm của mình. Họ cần giành tối thiểu 2 điểm trước Iraq và Saudi Arabia mới mong tạo nên bất ngờ.

Như vậy, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành lá cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á ở giải năm nay. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không cần đá đẹp, họ cần chiến thắng để kéo lại niềm tin của người hâm mộ. Cơ hội được gửi trao và giờ là lúc U23 Việt Nam thể hiện bản thân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn