MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cầu thủ U23 Nhật Bản nhận thẻ đỏ trong trận gặp U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC

Thống kê số thẻ đỏ bất ngờ sau vòng đầu tiên giải U23 châu Á 2024

MINH PHONG LDO | 18/04/2024 12:25

Vòng chung kết U23 châu Á 2024 chứng kiến số lượng thẻ đỏ tăng đột biến chỉ sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.

Kết thúc lượt trận đầu tiên vòng bảng U23 châu Á 2024, trọng tài đã rút ra 7 tấm thẻ đỏ cho các đội tham dự.

Bên cạnh Nguyễn Ngọc Thắng của U23 Việt Nam, các cầu thủ khác bị truất quyền thi đấu có Abdulrahman Kameel (Kuwait), Nihad Mohammed (Iraq), Danial Afaneh (Jordan), Ramadhan Sananta (Indonesia), Ivar Jenner (Indonesia) và Ryuya Nishio (Nhật Bản).

Số thẻ đỏ tăng đột biến cho thấy, các cầu thủ trẻ chưa làm chủ được tình huống, thiếu kinh nghiệm trong việc kiểm soát, tranh chấp, cản phá bóng dẫn đến phạm lỗi. Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ VAR cùng sự nghiêm khắc của trọng tài cũng là yếu tố dẫn đến “cơn mưa” thẻ đỏ.

U23 Indonesia nhận 2 thẻ đỏ trong trận mở màn vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ảnh: AFC

Thẻ đỏ đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 bắt đầu từ trận mở màn giữa U23 Qatar và U23 Indonesia. Đội bóng xứ Vạn đảo nhận 2 tấm thẻ đỏ trong trận đấu ra quân. Nhận thất bại, phía Indonesia đã gửi đơn khiếu nại với AFC, cho rằng trọng tài thiếu công bằng.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait vừa qua cũng có đến 2 thẻ đỏ trực tiếp được rút ra. Trong hiệp 1, cầu thủ U23 Kuwait bị đuổi do phạm lỗi thô bạo với Văn Khang. Đến phút 45+4, Nguyễn Ngọc Thắng ngăn cản cơ hội ghi bàn của đối thủ với pha kéo áo lộ liễu, nhận thẻ rời sân.

Ngọc Thắng nhận thẻ đỏ sau pha kéo áo đối phương trong vòng cấm. Ảnh: Cắt từ clip

Cả hai đội đều phải thi đấu với 10 người trong suốt thời gian còn lại của trận đấu. Nhưng nhờ sự ổn định của Thái Sơn, Văn Trường, Vĩ Hào… U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 chung cuộc.

Ở các trận đấu còn lại, dù thi đấu ít người hơn nhưng U23 Jordan đã cầm hòa được U23 Australia và U23 Nhật Bản có chiến thắng trước U23 Trung Quốc.

So với giải U23 châu Á 2022 chỉ có 12 thẻ đỏ trong toàn giải, thì 7 tấm thẻ đỏ sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng U23 châu Á 2024 được xem là “kỉ lục”. Con số trên thậm chí còn vượt qua kỳ World Cup gần nhất (4 thẻ đỏ vòng bảng).

Đây là lời cảnh cáo với tất cả các đội bóng góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đặc biệt, U23 Việt Nam cần nhìn nhận lại, điều chỉnh trạng thái thi đấu khi ra sân chơi quốc tế, hạn chế việc phạm lỗi và nhận thẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn