MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đặng Văn Lâm luyện tập cản phá bóng, chơi bóng bằng chân trong các buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Dân

Thủ môn tuyển Việt Nam thời ông Troussier phải chơi chân nhiều hơn

HOÀNG HUÊ LDO | 13/06/2023 18:28

Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn cho biết, với chiến thuật mới dưới thời tân huấn luyện viên Troussier, thủ môn của đội tuyển Việt Nam phải chơi chân nhiều hơn. 

Ở đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 6.2023, huấn luyện viên Troussier đã triệu tập 4 thủ môn lên hội quân cùng đội tuyển Việt Nam gồm Văn Lâm,  Nguyên Mạnh, Đình Triệu và Minh Toàn.

Tuy nhiên, thủ môn Nguyên Mạnh đã sớm chia tay đội tuyển do chấn thương gối. Sau 4 ngày tập trung, thủ thành của câu lạc bộ Nam Định được huấn luyện viên Troussier tạo điều kiện trở về đội bóng chủ quản để tiếp tục điều trị.

Với việc chia tay Nguyên Mạnh, đội tuyển Việt Nam còn lại 3 thủ môn là Văn Lâm, Đình Triệu và Minh Toàn.

Ngoài Đặng Văn Lâm đã thể hiện được mình trong màu áo đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì 2 cái tên còn lại đều là những tân binh.

Với Đình Triệu, anh đang có phong độ rất tốt trong màu áo câu lạc bộ Hải Phòng tại V.League trong 2 mùa giải gần đây. Thủ thành 31 tuổi đã góp công giúp đội bóng đất Cảng giành ngôi Á quân V.League 2022 và hiện xếp hạng 6 tại V.League 2023.

Thủ môn Đình Triệu thi đấu ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Hải Phòng trước khi được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Dân

Trong khi đó, Minh Toàn năm nay 27 tuổi và có lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Cựu tuyển thủ U19 Quốc gia đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau nhiều năm vắng bóng, sau màn thể hiện trong màu áo câu lạc bộ Bình Dương.

Thực tế, việc Nguyên Mạnh vắng mặt không ảnh hưởng lớn đến đội hình tuyển Việt Nam, bởi Đặng Văn Lâm vẫn là chốt chặn tin cậy hàng đầu trong khung thành. 

Nhưng với 2 trận đấu mang tính chất giao hữu sắp tới, nhiều khả năng huấn luyện viên Troussier sẽ tạo điều kiện cho tân binh Đình Triệu và Minh Toàn được ra sân để thể hiện mình.

Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn chia sẻ: "Việc gọi lên đội tuyển nhiều thủ môn sẽ giúp ông Troussier có nhiều sự lựa chọn ở vị trí này. Ông ấy ưu tiên lối chơi kiểm soát bóng. Đây sẽ là sự mạo hiểm khi thủ môn cần phải chơi chân nhiều hơn.

Tôi nghĩ 2 tân binh thủ môn sẽ được ra sân ở 2 trận đấu sắp tới. Ông Troussier lần đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nên chắc chắn sẽ sử dụng những con người tốt nhất.

Nếu Đặng Văn Lâm tạo ra sự ổn định, đáp ứng được yêu cầu thì ông ấy sẽ tạo điều kiện cho 2 thủ môn còn lại. Huấn luyện viên Troisier chắc chắn sẽ xem xét trận đầu tiên gặp Hong Kong (Trung Quốc) để từ đó có những xoay chuyển phù hợp ở trận thứ 2 gặp đội tuyển Syria".

Thủ môn Trần Minh Toàn là nhân tố tiềm năng trong tay huấn luyện viên Troussier. Ảnh: Minh Dân

Nói về sự cạnh tranh ở vị trí thủ môn trên đội tuyển Việt Nam thời gian sắp tới, Quả bóng vàng Việt Nam năm 2008 cho rằng, ông Troussier sẽ tin dùng những cầu thủ thể hiện tốt nhất, dù cho đẳng cấp của thủ môn Đặng Văn Lâm đã được khẳng định trước đó.

"Là một huấn luyện viên, đặc biệt là người mới dẫn dắt một đội bóng, họ luôn tạo ra sự cạnh tranh ở các vị trí, trong đó có vị trí thủ môn. Ai làm tốt, phong độ cao và thể hiện được nhiều thì sẽ được sử dụng. Bản thân tôi bây giờ trở thành huấn luyện viên cũng làm như vậy", cựu thủ môn Dương Hồng Sơn nói.

Hai trận giao hữu gặp Hong Kong (Trung Quốc) và Syria mang tính chất thử nghiệm đội hình. Vì vậy, việc tạo điều kiện cho các thủ môn được ra sân thi đấu sẽ giúp huấn luyện viên Troussier phát hiện ra những nhân tố mới, có thể trở thành chốt chặn tin cậy trong khung thành của đội tuyển Việt Nam trong tương lai. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn