MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ môn Văn Toản đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho U23 Việt Nam lẫn tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC

Thủ môn Văn Toản và 2 lần mắc sai lầm trước U23 Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 03/06/2022 09:56
Thủ môn Nguyễn Văn Toản đã có trận đấu không ưng ý cho U23 Việt Nam ở trận hòa U23 Thái Lan 2-2 tối 2.6, ở trận ra quân vòng chung kết U23 Châu Á 2022.

Phút 33 trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, Văn Toản có pha bắt bóng sai kỹ thuật trước cú sút của Benjamin Davis. Bóng đi căng nhưng không quá xa vị trí Văn Toản đang đứng. Tuy nhiên thủ môn của U23 Việt Nam vẫn còn pha mắc lỗi đáng tiếc, để bóng nảy lên, sau đó trôi qua vạch vôi trong bối cảnh anh đã mất phương hướng.

Đây không phải lần đầu tiên, Nguyễn Văn Toản mắc sai lầm lớn khi đối đầu U23 Thái Lan. Ở trận đấu tại vòng bảng SEA Games 2019, U22 Việt Nam có trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U23 Thái Lan. Ngay phút thứ 5, Văn Toản phá bóng trúng người Supachai Jaided, khiến U23 Việt Nam bị dẫn 0-1. Sau đó ít phút, Văn Toản không thể đánh bại Suphanat ở pha đối mặt, khiến U22 Việt Nam bị dẫn 2 bàn.

Rất may, sai lầm của Văn Toản đã không phải trả giá đắt. U22 Việt Nam đã gỡ hòa 2-2 nhờ cú đúp của Tiến Linh. Kết quả này giúp U22 Việt Nam đi tiếp vào bán kết trước khi giành tấm huy chương vàng lịch sử. Trong khi đó, U22 Thái Lan bị loại ngay tại vòng bảng.

Ở trận đấu tối 2.6, Văn Toản rời sân ngay sau khi mắc sai lầm dẫn đến bàn thua. Anh được thay bằng thủ môn Quan Văn Chuẩn. Tuy nhiên sự thay đổi này không phải vì lý do chuyên môn. Văn Toản buộc phải rời sân do chấn thương. Vẻ mặt đau đớn của Văn Toản và qua kiểm tra của bác sĩ Choi cho thấy thủ môn U23 Việt Nam rất có thể bị chấn thương nặng ở ngón tay. Với chấn thương này, khả năng ra sân của Văn Toản ở trận gặp U23 Hàn Quốc hôm 5.6 vẫn còn bỏ ngỏ.

Nguyễn Văn Toản sinh năm 1999, đang khoác áo câu lạc bộ Hải Phòng. Anh là 1 trong số ít thành viên 2 lần đoạt huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30 và 31. Ngoài ra, Văn Toản cũng khoác áo tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 vừa qua. Trước khi dự SEA Games 31 và vòng chung kết U23 Châu Á năm nay, Văn Toản đã bị chấn thương vai rất nặng, buộc phải phẫu thuật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn