MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Fabio Lopez sẽ nhận bồi thường 200.000 USD sau khi FIFA phán quyết thắng kiện Câu lạc bộ Thanh Hoá. Ảnh: H.A

Thua kiện Fabio Lopez, Câu lạc bộ Thanh Hoá phải đền bù 200.000 USD?

AN NGUYÊN LDO | 06/02/2021 11:57

Bị FIFA xử thua kiện huấn luyện viên Fabio Lopez và trợ lý Orofino, Câu lạc bộ Thanh Hoá sẽ phải đền bù số tiền lên đến 200.000 USD.

Hôm 3.2 vừa qua, huấn luyện viên Fabio Lopez thông báo ông đã được FIFA xử thắng kiện Câu lạc bộ Thanh Hoá sau thời gian “im hơi lặng tiếng”. Nguồn cơn của vụ kiện cáo này bắt nguồn từ việc chiến lược gia người Italia cho rằng bầu Đệ đã làm sai quy tắc và cố tình đẩy ông vào thế bị động trước khi bị sa thải khỏi “ghế nóng” của đội bóng xứ Thanh.

Huấn luyện viên Fabi Lopez chia sẻ: “Sau nhiều tháng phải chịu sự xúc phạm về nghề nghiệp ảnh hưởng đến danh dự của tôi, phán quyết cuối cùng đã đến. FIFA đã trả lại những gì mà tôi đã bị lấy mất”.

Lao Động đã từng liên hệ với bầu Đệ để xác thực về thông tin này nhưng tại thời điểm đó, cựu Chủ tịch Câu lạc bộ Thanh Hoá lên tiếng phủ nhận và cho biết ông chưa nhận được thông báo nào từ FIFA.

Công ty luật SILA ra thông báo huấn luyện viên Fabio Lopez thắng kiện Thanh Hoá. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, mới đây nhất Công ty luật SILA – đại diện cho huấn luyện viên Fabio Lopez và trợ lý Orofino có bài viết thông báo chính thức: “Uỷ ban Tư cách cầu thủ của FIFA đã quyết định có lợi cho huấn luyện viên Fabio Lopez và trợ lý Orofino trong vụ tranh chấp liên quan đến việc làm của họ với Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hoá (Việt Nam)”.

Theo thông tin của SILA, FIFA yêu cầu Thanh Hoá bồi thường vi phạm hợp đồng cho 2 huấn luyện viên người Italia lên đến 200.000 USD (khoảng 4,6 tỉ đồng), đồng thời bác bỏ đơn phản tố của đội bóng xứ Thanh.

PV liên hệ với Câu lạc bộ Thanh Hoá để xác nhận thông tin trên, ông Cao Hoàng Đức – Giám đốc điều hành đội bóng này cho biết: “Những ngày qua, chúng tôi chỉ nắm được thông tin này qua các phương tiện thông tin đại chúng, bởi câu lạc bộ đã về nghỉ Tết. Về quan điểm, chúng tôi sẽ kiểm tra lại thông tin này một lần nữa, nếu có thông tin gì mới sẽ có thông báo lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam”.

Huấn luyện viên Fabio Lopez bị sa thải chỉ sau 3 vòng đấu tại V.League 2020 vì chuỗi thành tích bết bát. Sau ông Lopez, Câu lạc bộ Thanh Hoá dưới thời bầu Đệ cũng từng khiến người hâm mộ “dậy sóng” khi đưa ra 2 công văn “kỳ quặc” yêu cầu huấn luyện viên Thành Công đặt mục tiêu và báo cáo đội hình thi đấu bằng hình thức văn bản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn