MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thua kiện huấn luyện viên Lopez 200.000 USD, bóng đá Thanh Hoá họp khẩn

AN NGUYÊN LDO | 08/02/2021 16:48
Liên đoàn bóng đá Thanh Hoá cùng các bên liên quan đã có cuộc họp khẩn nhằm giải quyết vụ việc câu lạc bộ Thanh Hoá bị FIFA xử thua kiện huấn luyện viên Fabio Lopez.

Hôm 3.2, huấn luyện viên Fabio Lopez thông báo ông đã được FIFA xử thắng kiện Câu lạc bộ Thanh Hoá. Nguồn cơn của vụ kiện cáo này bắt nguồn từ việc chiến lược gia người Italia bị bầu Đệ sa thải sai quy tắc trong hợp đồng.

Theo thông tin từ công ty luật SILA - đại diện hợp pháp của huấn luyện viên Fiabi Lopez, FIFA yêu cầu Thanh Hoá bồi thường vi phạm hợp đồng lên đến 200.000 USD (khoảng 4,6 tỷ đồng) cho ông Lopez và trợ lý Orofino, đồng thời bác bỏ đơn phản tố của Thanh Hoá.

Trước vụ việc này, Liên đoàn bóng đá Thanh Hoá, câu lạc bộ Thanh Hoá cùng các bên liên quan đã có cuộc họp khẩn vào chiều ngày 8.2 nhằm đưa ra các phương án giải quyết.

Chỉ trì cuộc họp khẩn là ông Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Văn Hoá, Thể thao và Du Lịch kiêm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hoá, ông Nguyễn Văn Đệ - cựu Chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hoá mùa giải 2019, 2020 và ông Cao Hoàng Đức - Giám đốc điều hành câu lạc bộ Đông Á Thanh Hoá từ mùa giải 2021.

Liên đoàn bóng đá Thanh Hoá, câu lạc bộ Thanh Hoá và các bên liên quan họp khẩn sau vụ việc thua kiện huấn luyện viên Lopez. Ảnh: VPF

Chia sẻ về thông tin cuộc họp này, ông Cao Hoàng Đức cho biết, hiện Liên đoàn bóng đá Thanh Hoá và câu lạc bộ vẫn đang họp bàn để thống nhất cách giải quyết. Tuy nhiên, trước mắt sẽ phải làm báo cáo cụ thể gửi lên lãnh đạo tỉnh bởi sự việc này khá phức tạp và ảnh hưởng hướng đến nhiều vấn đề.

Huấn luyện viên Fabio Lopez bị sa thải chỉ sau 3 vòng đấu tại V.League 2020 vì chuỗi thành tích bết bát. Do không tìm được tiếng nói chung với bầu Đệ trong thoả thuận đền bù hợp đồng, nhà cầm quân này đã đâm đơn kiện lên FIFA. Cuối cùng, FIFA đưa ra phán quyết có lợi cho huấn luyện viên Lopez và buộc câu lạc bộ Thanh Hoá phải bồi thường 200.000 USD.

Trong vòng 45 ngày, câu lạc bộ Thanh Hoá phải giải đền bù số tiền này. Nếu việc bồi thường không được thực hiện thì đội bóng xứ Thanh sẽ đối mặt với những án phạt nặng hơn như cấm chuyện nhượng, thậm chí là buộc phải xuống hạng...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn